Báo thân Real dành 'lời có cánh' cho U23 Việt Nam

TPO - Marca, tờ báo thể thao Tây Ban Nha có quan hệ thân thiết với đội bóng lừng danh Real Madrid không khỏi bất ngờ trước sự thăng tiến thần tốc của U23 Việt Nam.

Mở đầu bài báo, tờ Marca – một trong những báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha viết: “Bóng đá Việt Nam đang sống trong những khoảnh khắc rực rỡ nhất của lịch sử. Đội tuyển U23 Việt Nam – những chiến binh đỏ - từng được coi là một trong những đội yếu nhất của châu Á.

Đội bóng này chưa từng đủ tiêu chuẩn để lọt vào vòng bảng World Cup và chỉ thi đấu tại cúp châu Á từ năm 1960.

Nhưng trong thời gian gần đây, tuyển U23 Việt Nam đã thăng hạng ngoạn mục, đánh bại Qatar từ loạt đá luân lưu sau khi cầm hòa suốt 120 phút.”

Báo thân Real dành 'lời có cánh' cho U23 Việt Nam ảnh 1

Bài báo đăng tải trên tờ Marca.

“Thế hệ cầu thủ hiện tại sẽ trải qua một điều chưa từng được biết đến trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đó là cơ hội chơi một trận chung kết châu lục bất kể ở lứa tuổi nào. Các thế hệ cầu thủ trước từng đạt một vài thành công, nhưng chỉ ở khu vực Đông Nam Á. Đây là lần đầu Việt Nam tranh chức vô địch châu lục”, tờ báo thân Real Madrid khen ngợi.

“Đây cũng là lứa cầu thủ Việt Nam đầu tiên dự U20 World Cup 2017 nhờ chiến tích vào bán kết U19 châu Á năm 2016. Họ đang làm nên lịch sử và có thể mang về cho Việt Nam chức vô địch đầu tiên trong trận chung kết giải U23 châu Á vào ngày 27/1 tới.

Với bàn tay của HLV Hàn Quốc Park Hang-seo, lứa cầu thủ từng được đào tạo bởi HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đưa bóng đá Việt Nam chạm đến đỉnh cao."

Báo thân Real dành 'lời có cánh' cho U23 Việt Nam ảnh 2

Hình ảnh người Việt Nam đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 được đăng tải trên tờ Marca. Ảnh: Marca

Báo thân Real dành 'lời có cánh' cho U23 Việt Nam ảnh 3

Ảnh: Marca

Trận đấu cuối cùng của giải U23 châu Á dự kiến diễn ra lúc 15h thứ Bảy 27/1. Trong đó, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Uzbekistan.

Theo Theo Marca
MỚI - NÓNG