Barcelona nổi sóng vì rạn nứt giữa Messi và Pique

Messi và Pique bất hòa với nhau?
Messi và Pique bất hòa với nhau?
TPO - Nhà báo Eduardo Inda hé lộ, Lionel Messi đã cắt đứt mối quan hệ với Gerard Pique, cả hai chẳng còn thèm nhìn mặt nhau tại Barcelona. 

Mùa hè vừa qua là một khoảng thời gian đầy biến động tại Barcelona khi họ trải qua quá nhiều sóng gió. Từ việc thay HLV cho tới chia tay hàng loạt trụ cột. Đặc biệt là việc Lionel Messi gửi bản fax lên Ban lãnh đạo đội bóng với yêu cầu được ra đi vì cảm thấy cần có thử thách mới. Tuy nhiên, tất cả đã thở phào nhẹ nhõm khi siêu sao người Argentina đã quyết định ở lại Camp Nou thêm ít nhất 1 mùa giải nữa vì không muốn bước vào cuộc chiến pháp lý với đội bóng thân yêu.

Tưởng chừng như mọi việc đã êm ấm khi Messi tập trung thi đấu cho Barcelona và thi đấu ấn tượng trong những trận gần đây, tin không vui lại ập đến. Trong một chia sẻ mới đây, nhà báo Eduardo Inda tiết lộ, Messi đã cắt đứt quan hệ với đồng đội Pique. Trung vệ của Barcelona cho rằng Messi không nên công bố việc phản đối Ban lãnh đạo trước báo giới, nhưng ngôi sao người Argentina cho rằng anh có quyền làm điều đó. Hai người bất hòa và không thèm nhìn mặt nhau trong suốt gần 1 tháng qua.

"Messi nhiều lần công khai chỉ trích Ban lãnh đạo Barcelona. Việc Suarez rời Camp Nou tới Atletico cũng khiến cậu ấy tức giận. Messi đăng một bài trên Instagram để nói rõ sự bạc bẽo của những người đứng đầu CLB với Suarez, vài cầu thủ đã ủng hộ anh, nhưng Pique không hề có động thái gì. Thậm chí Pique còn cho rằng Messi đã thiếu tôn trọng Ban lãnh đạo Barcelona. Điều này khiến Messi bây giờ có một mối quan hệ gần như không tồn tại với Pique. Mối quan hệ đã hoàn toàn tan vỡ", nhà báo Eduardo Inda cho hay.

Hiện tại, cả Messi và Pique đều chưa lên tiếng về thông tin này, thế nhưng rõ ràng nó khiến CĐV Barcelona có lý do để lo lắng. Sau khi Luis Suarez, Arturo Vidal và Ivan Rakitic rời đi, Messi và Pique là hai trong những cầu thủ có nhiều tiếng nói nhất trong phòng thay đồ của đội chủ sân Camp Nou. Một khi cả hai bất hòa với nhau, nội bộ đội bóng đương nhiên nổi sóng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.