Barcelona thua Real Madrid, HLV Setien thừa nhận 1 điều

HLV Quique Setien của Barcelona.
HLV Quique Setien của Barcelona.
TPO - Trong trận El Clasico đầu tiên trên băng ghế huấn luyện, HLV Quique Setien đã nhận một kết quả cay đắng.

Barcelona làm khách trước Real Madrid ở vòng 26 La Liga và đây cũng là trận El Clasico (Siêu kinh điển) đầu tiên trên băng ghế huấn luyện của HLV Quique Setien. Nhà cầm quân 61 tuổi đã cố gắng tạo ra những điều bất ngờ cho đối thủ thành Madrid, nhưng rồi trong hiệp 2, đội bóng của ông đã chơi tương đối bế tắc, để đối thủ lấn lướt và thua chung cuộc 0-2.

Trận thua này khiến Barcelona chính thức để mất ngôi đầu La Liga vào thay Real Madrid, trong khi HLV Quique Setien có một khởi đầu cay đắng tại El Clasico. Chia sẻ sau trận đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này đã bày tỏ sự thất vọng rất lớn. Ông thừa nhận, Real Madrid đã chơi hay hơn Barcelona, đặc biệt là trong hiệp 2.

“Thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá. Họ chơi pressing và dồn ép chúng tôi ở hiệp 2. Chúng tôi đã cố gắng luân chuyển bóng thật nhanh để thoát pressing nhưng không thành công. Mọi chuyện rất khó khăn khi phải đối đầu với những cầu thủ chất lượng của đối thủ. Chúng tôi đã gặp khó khăn cả trong phòng ngự lẫn tấn công ở phần lớn thời gian hiệp đấu thứ hai. Chúng tôi cố gắng kiểm soát bóng thật nhiều nhưng không thể.

Đội bóng của tôi đã chơi tốt trong hiệp 1 và kiểm soát trận đấu nhưng đã không làm được điều đó ở hiệp 2. Giờ là lúc để chúc mừng đối thủ”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha buồn bã nói.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Setien đã lên tiếng bảo vệ Messi. Theo nhà cầm quân 61 tuổi, Messi không ghi bàn không phải là lý do khiến Barcelona bại trận.

Ngôi sao người Argentina đã chơi tồi và “tịt ngòi” ở trận đấu tại Bernabeu rạng sáng nay. Đây là trận El Clasico thứ 5 liên tiếp, Messi không ghi bàn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.