Bất chấp COVID-19, giải bóng đá hàng đầu Châu Âu ấn định ngày trở lại

Bất chấp COVID-19, giải bóng đá hàng đầu Châu Âu ấn định ngày trở lại
TPO - Giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga sẽ trở lại thi đấu vào đầu tháng 5 tới, bất chấp đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu giảm nhiệt tại Châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Time, Giám đốc điều hành Bundesliga Christian Seifert khẳng định Bundesliga cùng Giải hạng nhất Đức sẽ chính thức quay trở lại vào đầu tháng 5 tới và dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 6 năm nay.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho ban huấn luyện cũng như các cầu thủ, các trận đấu sẽ diễn ra mà không có khán giả. Điều này đồng nghĩa với việc người hâm mộ chỉ có thể theo dõi đội bóng yêu thích qua màn hình tivi tại nhà. 

Dù vậy, đây vẫn là tin vui đối bởi người hâm mộ môn thể thao vua trên toàn thế giới đã trải qua "cơn khát" bóng đá kéo dài gần 2 tháng qua do các giải đấu hàng đầu Châu Âu phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

BTC Bundesliga cũng thống nhất quy định số người vào sân tối đa trong một trận đấu là 240 người, bao gồm quan chức thể thao, cầu thủ, huấn luyện viên, nhân viên y tế và đội ngũ kĩ thuật viên.

Bundesliga mùa giải 2019-2020 đã diễn ra 25 vòng đấu, trước khi bị hoãn lại vào tháng 3 và vẫn còn 9 vòng đấu nữa ở phía trước. Bayern Munich đang là đội dẫn đầu Bảng xếp hạng với 55 điểm, hơn đội thứ 2 là Dortmund 4 điểm. 

Truyền thông Đức mới đây đưa tin cho biết Bayern cùng một số đội bóng khác đã chính thứ quay trở lại tập luyện, sau khi được sự cho phép của chính quyền địa phương, nhằm chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải 2019-2020.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.