Bầu Hiển tấn công vào địa hạt mạnh nhất của bầu Đức và HAGL

CLB Hà Nội vừa đánh bại HAGL 5-0 trên sân vận động Hàng Đẫy trong trận đấu có 20.000 CĐV.
CLB Hà Nội vừa đánh bại HAGL 5-0 trên sân vận động Hàng Đẫy trong trận đấu có 20.000 CĐV.
TPO - Cùng với sức mạnh và lối chơi ngày càng quyến rũ của CLB Hà Nội, sân vận động Hàng Đẫy đang dần trở thành một địa chỉ “hot” ở giải bóng đá VĐQG.  

Điều này thể hiện rõ qua số liệu thống kê của BTC Công ty cổ phần bóng chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Ba trận đấu sân nhà của CLB Hà Nội vừa qua đều thu hút lượng CĐV rất đông đảo.

Cụ thể, trận đấu khai mạc của đội đương kim vô địch V-League với HAGL thu hút 20.000 CĐV. Đây là con số kỷ lục của sân vận động Hàng Đẫy, vốn nổi tiếng qua nhiều mùa giải về cảnh “vắng như chùa bà Đanh”. Trận thứ 2 với Hải Phòng, sân vận động Hàng Đẫy cũng đón 13.000 khán giả.

Một số ý kiến cho rằng việc chơi với 2 đội bóng có lực lượng CĐV đông đảo là HAGL và Hải Phòng là nguyên nhân giúp Hàng Đẫy hút khách như vậy. Điều này có thể đúng nhưng là chưa đủ. Thực tế là ở trận đấu thuộc vòng 6 của CLB Hà Nội với Sài Gòn FC, đội bóng vừa xa về địa lý, lại yếu về chuyên môn, sân vận động Hàng Đẫy vẫn có tới 10.000 CĐV. Trong khi đó cùng ở vòng 6, HAGL chơi trên sân nhà Pleiku trước Đà Nẵng với lượng CĐV “chỉ” 8.500 người. Trận này, Công Phượng ghi bàn trên chấm 11m và HAGL đánh bại Đà Nẵng 2-0.

Bầu Hiển tấn công vào địa hạt mạnh nhất của bầu Đức và HAGL ảnh 1 CLB Hà Nội mạnh nhờ kết hợp kinh nghiệm của những cầu thủ như Văn Quyết và sức trẻ của lứa U23 như Quang Hải.

Thực tế là cùng với sức mạnh ngày một được củng cố, CLB Hà Nội đang có lối chơi đẹp mắt, hấp dẫn hơn. Dưới thời HLV Phan Thanh Hùng trước đây và hiện nay là ông Chu Đình Nghiêm, CLB Hà Nội vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao về lối chơi và lực lượng.

Tuy nhiên, thành công nhất của đội bóng thủ đô có lẽ là đang sở hữu dàn sao U23 Việt Nam, vừa đoạt ngôi Á quân giải U23 châu Á với HLV Park Hang Seo, như: Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Thanh Chung, Đình Trọng…Điều này giúp đội bóng thủ đô thu hút được thêm rất nhiều “fan” trẻ, những người sẵn sàng gạt câu chuyện của bầu Hiển sang một bên để yêu đội bóng.

Lâu nay, HAGL vẫn là đội bóng được nhiều CĐV yêu mến nhất. Những đứa “con cưng” của bầu Đức đã tạo nên sức hút lớn cho V-League dù thành tích chuyên môn chưa được như ý. Tuy nhiên với những tín hiệu tích cực từ Hàng Đẫy, bầu Đức có lẽ sắp có thêm một đối thủ ở địa hạt vốn là thế mạnh của mình.

MỚI - NÓNG