B.Bình Dương quyết đấu Á quân Indonesia ở AFC Cup 2019

B.Bình Dương quyết đấu Á quân Indonesia ở AFC Cup 2019
TPO - 17h hôm nay (19/6) trên sân Gò Đậu, B.Bình Dương sẽ tiếp CLB PSM Makassar (Indonesia) ở bán kết lượt đi khu vực Đông Nam Á 2019.

PSM Makassar là Á quân giải vô địch Indonesia, xếp sau Persija Jakarta, đội mà B.Bình Dương đã gặp ở vòng bảng với thành tích 1 thắng 1 hòa. Đại diện Indonesia vào bán kết khu vực cùng thành tích khá ấn tượng, dẫn đầu bảng H với 6 trận bất bại (4 thắng và 2 hòa). Trong khi đó, B.Bình Dương thì giành vé vớt dành cho đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất sau khi xếp nhì bảng G với 13 điểm.

B.Bình Dương đang hưng phấn khi trải qua 2 chiến thắng liên tiếp ở V-League 2019 trước Khánh Hòa và Quảng Nam. HLV Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ: "CLB Bình Dương đã khép lại giai đoạn lượt đi V-League 2019 ở nhóm an toàn. Điều này giúp các cầu thủ có đủ thể lực để chuẩn bị cho trận đấu tại AFC Cup 2019 rất tốt. Ngoại trừ trường hợp của Anh Tài bị chấn thương ra thì các cầu thủ của tôi đều sẵn sàng cho trận đấu".

Đánh giá đối thủ, theo HLV Nguyễn Thanh Sơn, PSM Makassar là đội bóng có hàng công rất mạnh. Đáng chú ý là tiền đạo người Phần Lan Eero Markknen, cầu thủ đã ghi 5 bàn ở vòng loại bảng; cùng 2 tiền vệ mang áo số 7 (Zulham Zamrun) và số 11 (Rahmat). Bên cạnh đó, đội bóng này cũng sở hữu hàng thủ khá chắc chắn. 

Dù vậy, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết đội bóng của ông đã chuẩn bị rất kỹ, với mục tiêu có điểm nhằm tìm kiếm lợi thế nhất định cho trận lượt về vào ngày 26/6. 

"Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng tốt thời cơ được chơi trên sân nhà ở lượt đi để ghi bàn thắng nhằm tìm kiếm lợi thế nhất định cho trận lượt về vào ngày 26-6. Và dĩ nhiên, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để hạn chế bị lọt lưới. Tôi sẽ cố gắng khắc phục những sai sót ở hàng thủ của CLB Bình Dương trong thời gian qua", thuyền trưởng B.Bình Dương khẳng định.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.