Bị CĐV ‘ném đá’, HLV M.U xóa luôn tài khoản twitter

HLV Ole Gunnar Solskjaer đang chịu những sức ép rất lớn.
HLV Ole Gunnar Solskjaer đang chịu những sức ép rất lớn.
TPO - Vì những phát ngôn gây tranh cãi sau trận hòa trước AZ Alkmaar, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã bị các CĐV M.U chỉ trích dữ dội.

Giữa tuần qua, M.U có chuyến làm khách tới AZ Alkmaar ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Europa League. Đây lại là một trận đấu nữa mà “Quỷ đỏ” gây thất vọng. Xuyên suốt cả trận đấu, họ không có lần nào sút trúng khung thành đối phương, nhiều thời điểm bị ép sân và chỉ có may mắn mới có thể mang 1 điểm ra về. Đây cũng là chuyến làm khách thứ 10 liên tiếp mà M.U không biết đến mùi chiến thắng – một kỷ lục trong vòng 30 năm qua của đội bóng này.

Thế nhưng phát biểu sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer lại khiến các CĐV M.U nổi điên khi cho rằng, các học trò của mình đã chơi tốt tại Hà Lan. Thậm chí ông còn nói rằng, AZ Alkmaar là một đội bóng mạnh và hài lòng khi “Quỷ đỏ” có 1 điểm.

Gần như ngay lập tức, tài khoản mạng xã hội twitter cá nhân của HLV Solskjaer đã bị CĐV M.U “ném đá” dữ dội. Họ cho rằng ông không xứng đáng dẫn dắt “Quỷ đỏ”, tài năng chỉ ngang ngửa David Moyes, thậm chí là kém hơn và yêu cầu Ban lãnh đạo cần nhanh chóng thay đổi Ban huấn luyện nếu như không muốn đội bóng thành Manchester trượt dài hơn nữa...

Trước những chỉ trích dữ dội, HLV Solskjaer đã bất ngờ đưa ra quyết định xóa tài khoản mạng xã hội twitter cá nhân. Thông tin từ Mirror cho hay, một tài khoản twitter được cho là thuộc về HLV người Na Uy đã không còn hiện diện trên mạng xã hội. Tài khoản này có đến hơn 100.000 lượt người theo dõi (followers) và hiển thị tất cả các thông tin liên quan đến HLV Solskjaer.

Theo truyền thông tại Anh, hiện lãnh đạo M.U cũng đã âm thầm lên danh sách những ứng viên có thể thay thế Solskjaer nếu thành tích của đội bóng không được cải thiện. Được biết cựu HLV trưởng của Juventus - Max Allegri đang là cái tên nhận được nhiều sự ưu ái nhất từ “Quỷ đỏ”. Tiếp theo đó là Mauricio Pochettino, người đang có khả năng rời Tottenham rất cao vì những bất đồng ngày một lớn với lãnh đạo đội bóng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.