Bí người, Chelsea vung tiền mua tiền đạo 36 tuổi

HLV Conte buộc phải xem kế hoạch chiêu mộ Peter Crouch.
HLV Conte buộc phải xem kế hoạch chiêu mộ Peter Crouch.
TPO - Mục tiêu Andy Carroll bất ngờ dính chấn thương nặng, Tottenham nhất quyết không chịu bán Fernando Llorente, Alexis Sanchez đòi lương quá cao, buộc lòng Chelsea phải tiếp cận chân sút đã 36 tuổi Peter Crouch.

Kể từ khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 mở cửa, Chelsea mới chiêu mộ một tân binh, đó là Ross Barkley từ Everton với giá 15 triệu bảng. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh này là phương án bổ sung cho hàng tiền vệ. Nghĩa là, HLV Antonio Conte vẫn cần phải mua sắm tiếp khi mục tiêu của ông là có thêm những sự lựa chọn cho hàng công.

Từ tháng 12 năm ngoái, HLV Conte đã bày tỏ sự quan tâm tới Andy Carroll của West Ham và tiến hành một vài cuộc đàm phán. Tuy nhiên, trong trận đấu mới đây, tiền đạo 29 tuổi người Anh đã dính phải một chấn thương nặng ở đầu gối, cần nghỉ ít nhất 2 tháng. Điều này khiến Chelsea buộc lòng phải hủy kế hoạch chiêu mộ Carroll.

Hai cái tên khác cũng rất được HLV Conte để mắt là Fernando Llorente và Alexis Sanchez, nhưng đều khó thành công. Llorente có vai trò quan trọng tại Tottenham và đội bóng chủ sân White Hard Lane cũng không có ý định bán tiền đạo người Tây Ban Nha cho đối thủ cùng thành phố. Trong khi đó, Sanchez lại đòi hỏi mức lương quá cao mà M.U mới dám trả.

Trong tình cảnh bí người, HLV Conte đã buộc phải chuyển sang phương án Peter Crouch, chân sút năm nay đã 36 tuổi và đang khoác áo Stoke City. Hiện tại, “The Potters” chưa có phản hồi về lời đề nghị này. Nhưng nhiều khả năng họ sẽ đồng ý khi nhà ĐKVĐ Premier League sẵn sàng chi ra 10 triệu bảng. Mùa này, Crouch mới có 4 bàn cho Stoke City.

Có thể tin Chelsea sẽ muốn giải quyết nhanh vụ Crouch. Cần biết rằng, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn chưa có chiến thắng nào từ đầu năm mới. Trong đó, hàng công bị coi là vấn đề "nhức nhối" nhất vào thời điểm hiện tại khi Alvaro Morata  có phong độ rất tồi. Ở trong trận đấu FA Cup vừa qua với Norwich, cầu thủ này và Pedro còn bị truất quyền thi đấu.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.