BLV Vũ Quang Huy: Iraq mạnh, nhưng tuyển Việt Nam không ngán

BLV Vũ Quang Huy: Iraq mạnh, nhưng tuyển Việt Nam không ngán
TPO - BLV Vũ Quang Huy cho rằng, tuyển Việt Nam có đủ điều kiện để giành một kết quả có lợi trong trận ra quân Asian Cup 2019, gặp Iraq vào tối nay.

Trận đấu giữa Việt Nam - Iraq diễn ra lúc 20h30 ngày hôm nay (8/1). Trước trận đấu, HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu có điểm trước Iraq. BLV Vũ Quang Huy cho rằng, chúng ta cơ sở để tự tin về điều đó. 

"Thứ nhất, tuyển Việt Nam đang có sự hưng phấn sau những thành công trong năm 2018. Thứ hai, tuyển Việt Nam có thành tích rất tốt khi chạm trán với các đội bóng đến từ Tây Á. Hồi đầu năm, U23 Việt Nam từng hạ Iraq ở tứ kết trên đất Thường Châu. Hiện tại, chúng ta vẫn duy trì lối đá chắc chắn, lối chơi mang tính kỷ luật cao và tôi có cảm giá rằng tuyển Việt Nam rất khó bị đánh bại. Thứ ba, Iraq từng vô địch Asian Cup 2007 nhưng quá khứ hào hùng đó đã qua đi rồi. Thời điểm này, họ đang trẻ hoá lực lượng. Vì thế, chúng ta có cơ sở để hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo có kết quả tốt thuận lợi trước Iraq".

"Tôi nghĩ tuyển Việt Nam không ngán ngại đối thủ. Tuy nhiên, ở góc độ chuyên môn, Iraq vẫn là đội cửa trên và để có điểm các cầu thủ Việt Nam phải phát huy hết khả năng của bản thân và BHL phải có được sự mưu lược. Tôi dự đoán trận này có kết quả hoà 1-1", BLV Quang Huy  cho biết.

Dự đoán về đội hình ra sân trận gặp Iraq, BLV Vũ Quang Huy cho rằng, rất khó để dự đoán ý đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo.

"Tuỳ từng đối thủ và thời điểm, HLV Park Hang-seo sẽ có cách dùng người khác nhau. Theo tôi, chốt chặn đáng tin cậy ở khung thành vẫn sẽ là Văn Lâm. Trên hàng công, Đức Chinh và Tiến Linh, mỗi cầu thủ đều có thế mạnh riêng và sẽ được sử dụng xoay tua. Tiến Linh là một tiền đạo cắm điển hình, còn Đức Chinh có tốc độ tốt, di chuyển rộng, là mẫu tiền đạo "săn" và phá sức đối phương. Nhiều trận, ông Park cho Tiến Linh đá trước, phục vụ ý đồ có bàn sớm, rồi Đức Chinh vào sân từ ghế dự bị để phá sức đối thủ. Nhiều trận ngược lại".

Cũng theo BLV Vũ Quang Huy, một trong những nhược điểm của các đội bóng Tây Á là sự tập trung của họ không hết toàn trận. Vì thế, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục sử dụng Công Phượng và Văn Toàn như những quân bài chiến lược. "Bộ đôi HAGL sẽ nguy hiểm hơn nếu vào sân từ băng ghế dự bị", BLV Vũ Quang Huy khẳng định. 

Ở hai hành lang biên, Văn Hậu và Trọng Hoàng sẽ tiếp tục được lựa chọn, bộ đôi tiền vệ trung tâm có thể là Huy Hùng và Hùng Dũng. Ở hàng thủ, Thành Chung nhiều khả năng sẽ thay thế vị trí của Đình Trọng để lại.

MỚI - NÓNG