BLV Vũ Quang Huy: U23 Việt Nam sẽ sòng phẳng với U23 UAE

BLV Vũ Quang Huy tin rằng U23 Việt Nam có thể đá sòng phẳng với U23 UAE chiều tối nay ảnh H.M
BLV Vũ Quang Huy tin rằng U23 Việt Nam có thể đá sòng phẳng với U23 UAE chiều tối nay ảnh H.M
TP - BLV Vũ Quang Huy cho rằng, đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay có tầm vóc, thể hình và thể lực đều tốt. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể thi đấu sòng phẳng với U23 UAE ở trận ra quân giải U23 châu Á vào hôm nay.

Theo BLV Vũ Quang Huy, gặp UAE hiện nay không có gì đáng ngại bởi những năm gần đây chúng ta đều có thành tích tốt khi chạm trán đối thủ này. Ở cấp độ đội tuyển, Việt Nam đã thắng UAE 1-0 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022. Còn ở cấp độ thấp hơn, U22 Việt Nam hòa 1-1 trước U22 UAE ở trận giao hữu cách đây vài tháng.

BLV Vũ Quang Huy cũng không đồng tình trước quan điểm cho rằng U23 Việt Nam hiện nay không mạnh bằng lứa ở Thường Châu (Trung Quốc) cách đây hai năm. Anh nhấn mạnh: “Mỗi lứa cầu thủ đều có những cái hay riêng. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở SEA Games, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào lứa cầu thủ hiện tại. Đặc biệt, hầu hết đội hình chính đã từng dự World Cup U20 thế giới. Đây là bước tiến rất lớn của bóng đá Việt Nam và là điểm tựa tinh thần rất mạnh để U23 Việt Nam bước vào giải U23 châu Á”.

BLV Vũ Quang Huy đánh giá, thực tế là giải năm nay Việt Nam gặp thách thức nhiều hơn. Cách đây hai năm ở Thường Châu, các đối thủ không đưa đến lực lượng mạnh nhất để dồn sức cho ASIAD 2018 tại Malaysia. Năm nay, giải U23 châu Á đồng thời cũng là vòng loại cho Olympic Tokyo 2020 nên các cường quốc châu Á sẽ đầu tư lực lượng để giành vé đến Nhật Bản. Dù vậy, anh tin tưởng chúng ta có thể chơi sòng phẳng với mọi đối thủ.

“U23 Việt Nam hiện nay có những cầu thủ rất tốt, thể lực thể hình đều tuyệt vời. Sẽ không bất ngờ nếu U23 Việt Nam chơi theo kiểu đua sức ở giải lần này. Chúng ta đã quen với khái niệm Việt Nam tránh va chạm, đá kỹ thuật, đá đầu óc, chú trọng khả năng phối hợp để ít mất sức. Với lực lượng hiện nay vừa mưu mẹo, vừa có thể lực tốt, chúng ta sẵn sàng đá đôi công, sẵn sàng đua sức với đội bạn để đạt được mục đích của mình”.

Nói về khả năng ra sân của thủ môn Bùi Tiến Dũng và trung vệ Trần Đình Trọng, cũng như phương án thay thế Tấn Tài, BLV Vũ Quang Huy cho rằng: “Vị trí thủ môn thì các huấn luyện viên hay chọn những người có phong độ ổn định. Thời điểm hiện tại, Văn Toản đang dẫn điểm.  Còn Đình Trọng thì tôi tin chỉ cần bình phục 80% là có thể đá chính. Nếu Đình Trọng trở lại, thầy Park sẽ giải quyết được nhiều vấn đề.

Chẳng hạn như có Đình Trọng, Đức Chiến có thể đá tiền vệ trụ hoặc đẩy trung vệ này ra đá hậu vệ biên phải thay cho Tấn Tài vắng mặt do án treo giò. May mắn là Thanh Thịnh đã kịp trở lại ở hành lang cánh trái, và chúng ta chỉ cần tính phương án biên phải. Thời gian qua, thầy Park đã thử nghiệm Trọng Hùng, Thái Quý, và Bảo Toàn ở vị trí này". 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.