Bốc thăm Cúp Nhà Vua: 3 trận El Clasico trong vòng 1 tháng

Real Madrid và Barcelona đụng nhau tại bán kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha.
Real Madrid và Barcelona đụng nhau tại bán kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha.
TPO - Lá thăm tại vòng bán kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mùa giải 2018/19 đã đưa Barcelona và Real Madrid chạm trán nhau. 

Những chiến thắng thuyết phục tại tứ kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mùa giải 2018/19 đã đưa Real Madrid và Barcelona vào vòng bán kết. Mới đây, LĐBĐ Tây Ban Nha đã tiến hành lễ bốc thăm phân cặp vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất và lá thăm may rủi đã đưa hai đại kình địch của xứ sở đấu bò tót đối đầu nhau.

Cụ thể, trận đấu lượt đi giữa 2 đội sẽ diễn ra vào ngày 6/2 tới. Khi đó, Real Madrid sẽ làm khách trước Barcelona. Tới 27/2 tới, hai đội sẽ tái đấu nhau trên sân Bernabeu của Real Madrid. Điều đáng nói là Real Madrid và Barcelona sẽ tiếp tục gặp nhau trên sân Bernabeu vào lúc 2h45 ngày 3/3 trong khuôn khổ lượt về La Liga. Như vậy, NHM sẽ được theo dõi tới 3 trận El Calsico “Siêu kinh điển” chỉ trong vòng 1 tháng.

Ở trận lượt đi diễn ra hồi 28/10 năm ngoái, Barcelona đã đánh bại Real Madrid với tỷ số đậm đà 5-1. Trận đấu này Lionel Messi không tham dự vì chấn thương. Còn thời điểm này, anh đã trở lại và tiếp tục cho thấy sự lợi hại của mình. Theo thống kê, ngôi sao người Argentina đã ghi 26 bàn và có 14 kiến tạo trong các trận Siêu kinh điển. Anh nắm giữ kỷ lục phá lưới Real Madrid nhiều nhất trong lịch sử và tất nhiên cũng luôn là nỗi ám ảnh của “Kền kền trắng”.

Cặp bán kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa Valencia và Real Betis. Nếu như Valencia đã có 7 lần nâng cao chiếc Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, thì Real Betis cũng đã 2 lần đứng trên đỉnh vinh quang của giải đấu này.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".