'Bom tấn' đắt giá nhất lịch sử nói gì khi gia nhập Arsenal?

Nicolas Pepe đã chính thức gia nhập Arsenal.
Nicolas Pepe đã chính thức gia nhập Arsenal.
TPO - Arsenal mới đây đã chính thức ra mắt bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB, mang tên Nicolas Pepe. Trong buổi ra mắt đội bóng mới, Pepe nhấn mạnh, anh chỉ muốn ra sân ngay lập tức.

Đánh bại nhiều ông lớn của châu Âu, Arsenal đã chính thức chiêu mộ thành công Nicolas Pepe từ Lille. Tiền đạo 24 tuổi này vừa hoàn tất buổi kiểm tra ý tế tại sân Emirates để đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm, đồng thời nhận mức lương khởi điểm lên tới 150.000 bảng/tuần. Được biết, để có Pepe, Arsenal đã phải đồng ý trả cho Lille 72 triệu bảng, bao gồm 32 triệu bảng trả trước, 40 triệu bảng còn lại sẽ trả dần trong 4 năm tiếp theo.

Như vậy, Pepe đã vượt qua Pierre-Emerick Aubameyang để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử đội chủ sân Emirates. Mùa trước, Pepe là một trong những ngôi sao chạy cánh hay nhất tại Ligue 1. Anh ghi 23 bàn và góp 12 kiến tạo sau 41 trận trên mọi đấu trường.

HLV Unai Emery thực sự vui mừng khi Arsenal đã chính thức sở hữu Pepe và tin rằng tiền đạo này sẽ giúp lối chơi của “Pháo thủ” biến hóa hơn ở mùa tới: "Nicolas là một cầu thủ chạy cánh rất tài năng và được đánh giá cao, vô số đội bóng lớn ở châu Âu muốn có cậu ấy. Ký hợp đồng với một cầu thủ chạy cánh hàng đầu là mục tiêu của chúng tôi ở kỳ chuyển nhượng này. Tôi rất vui khi đã có cậu ấy. Cầu thủ này sẽ giúp Arsenal thêm tốc độ, sức mạnh và sự sáng tạo".

Về phía mình, Pepe tỏ ra hào hứng khi sắp sửa được ra sân với các ngôi sao của đội bóng mới, trong đó có ba người đồng đội được anh tâm đắc nhất, gồm Lacazette, Aubameyang và Ozil.

"Tôi nghĩ đến ra sân cùng ai ngay lúc này ấy à? Các cầu thủ người Pháp ở Arsenal" Pepe nói. "Rồi tôi nghĩ đến Ozil, những nhà vô địch thế giới, Lacazette, Aubameyang và những cầu thủ khác nữa. Dĩ nhiên có những cầu thủ sẽ khiến tôi nhớ đến ngay lập tức vì tôi từng xem họ thi đấu khi còn ở Lille. Và cả Lacazette nữa, anh ấy từng chơi bóng tại Lyon và tôi từng có cơ hội đối đầu anh ấy, giờ đây thật vinh dự khi chúng tôi lại trở thành đồng đội”.

MỚI - NÓNG