‘Bom tấn’ Real Madrid dính chấn thương hy hữu khi tự cách ly

Luka Jovic gây thất vọng lớn ở Real Madrid.
Luka Jovic gây thất vọng lớn ở Real Madrid.
TPO - Tiền đạo đắt giá của Real Madrid, Luka Jovic đã bị rạn xương gót chân trong thời gian tự cách ly tại nhà riêng.

Luka Jovic gia nhập Real Madrid từ Eintracht Frankfurt vào mùa hè năm ngoái với mức giá 60 triệu euro. Cùng Eden Hazard, tiền đạo trẻ người Serbia được kỳ vọng sẽ thay đổi hàng công Los Blancos, giúp họ quên đi Cristiano Ronaldo.

Tuy nhiên, Luka Jovic gây thất vọng ngay từ những trận đầu tiên. Ngôi sao 22 tuổi này thi đấu tệ đến mức HLV Zidane buộc phải đẩy anh lên ghế dự bị. Trước khi mùa giải bị hoãn lại, Jovic có 24 lần ra sân, chủ yếu vào sân thay người và ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng.

Không chỉ gây thất vọng trên sân, Jovic còn gây tai tiếng ngoài sân. Sau khi rời Tây Ban Nha trở về Serbia tránh dịch COVID-19, Jovic đã vi phạm quy tắc tự cách ly của quốc gia này. Theo quy tắc của Serbia, Jovic phải tự cách ly 28 ngày vì trở về từ “tâm dịch”, nhưng người ta phát hiện ra tiền đạo này vẫn tự nhiên ra ngoài mua đồ dùng cá nhân.

Mới nhất, Jovic tiếp tục khiến Real Madrid ngao ngán khi trở lại đội bóng với một chấn thương không rõ nguyên nhân. Cụ thể, tiền đạo 22 tuổi này đã bị rạn xương gót chân trong thời gian tự cách ly tại Serbia.

Thông báo của Real Madrid cho biết: “Sau cuộc kiểm tra tại trung tâm y tế Real Madrid vào hôm qua,  cầu thủ Luka Jovic được xác định bị gãy khớp ngoài xương gót chân phải”.

Theo nguồn tin của MARCA, Jovic sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tuần vì chấn thương này. Các chuyên gia cho rằng tương lai của Jovic tại Real Madrid sắp đi đến hồi kết, bởi lẽ tiền đạo này đã bỏ lỡ thời gian bóng đá tạm hoãn để cải thiện bản thân.

Hiện tại, một số đội bóng ở Anh và Đức đã liên hệ với Luka Jovic. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng và tiền lương của Jovic là trở ngại không nhỏ trong thương vụ này. 

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.