Bóng đá nam SEA Games 30: Bảng B nóng từ phòng họp báo tới sân cỏ

HLV Park Hang Seo tỏ ra không hài lòng với cách điều hành cuộc họp báo trước loạt trận mở màn môn bóng đá nam SEA Games khi phải ngồi nghe HLV trưởng U22 Thái Lan “chiếm sóng” ảnh: HỮU PHẠM
HLV Park Hang Seo tỏ ra không hài lòng với cách điều hành cuộc họp báo trước loạt trận mở màn môn bóng đá nam SEA Games khi phải ngồi nghe HLV trưởng U22 Thái Lan “chiếm sóng” ảnh: HỮU PHẠM
TP - 16h chiều nay (giờ Philippines, 15h giờ Việt Nam), đội tuyển U22 Việt Nam bắt đầu chiến dịch tranh HCV SEA Games 30 bằng trận đấu với U22 Brunei. HLV Park Hang Seo góp phần “tăng nhiệt” cuộc đua giữa các đội bằng màn nổi nóng tại cuộc họp báo các đội bóng ở bảng B, diễn ra trưa qua tại Manila. 

Theo thông báo của Ban tổ chức (BTC), cuộc họp báo diễn ra lúc 12h45 tại khách sạn Century Park. Tuy nhiên, do cuộc họp báo ở bảng A kết thúc khá sớm (khoảng 12h10), nên sau đó HLV trưởng các đội bóng bảng B cũng lục tục tới, trong đó có ông Park Hang Seo. Tất cả ngồi trên bàn họp báo, bắt tay vui vẻ chào nhau nhưng cuộc họp báo chưa bắt đầu vì còn vắng HLV trưởng U22 Thái Lan, Akira Nishino.

Ngồi được một lúc thì HLV Park Hang Seo tỏ ra sốt ruột. Nhà cầm quân Hàn Quốc bắt đầu nhắc người điều phối cuộc họp và sau một thoáng lưỡng lự, BTC quyết định cho tiến hành cuộc họp báo sớm dù lúc đó chưa tới 12h45 và ông Nishino cũng chưa có mặt. Khi các đồng nghiệp bắt đầu phát biểu thì ông Nishino mới tới, chào mọi người và ngồi xuống vị trí của mình. Trả lời báo chí sau đó, ông Nishino nói rằng, ông được thông báo tham dự cuộc họp lúc 12h45 và do một số công việc chuẩn bị cần thiết cho đội nên không thể đến sớm hơn.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Cuộc họp báo diễn ra với màn đối đáp chủ yếu giữa HLV Akira Nishino và các phóng viên. Trong khi HLV Park Hang Seo và những người còn lại chưa kịp có thêm ý kiến nào thì BTC thông báo hết giờ. Nhà cầm quân Hàn Quốc khi đó đã phản ứng rất mạnh. Trao đổi với PV Tiền Phong, trợ lý Lê Huy Khoa cho biết, ông Park Hang Seo không hài lòng với cách điều hành cuộc họp báo vì “BTC nên điều phối để tất cả những người tham dự đều được hỏi và trả lời”. Do phản ứng của HLV Park Hang Seo, cuộc họp báo đã tiếp tục với câu hỏi từ phóng viên Việt Nam dành cho ông. Trong khi HLV Park Hang Seo trả lời, HLV Akira Nishino ngồi trầm ngâm, khuôn mặt không bộc lộ nét biểu cảm nào.

Kết thúc cuộc họp báo, HLV Park Hang Seo rời nhanh khỏi phòng họp. Tuy nhiên, sau khi phát hiện thấy HLV Akira Nishino ra sau và đi về phía sảnh khách sạn, ông Park Hang Seo đã chủ động kéo lại. Hai nhà cầm quân vui vẻ bắt tay chào hỏi nhau.

Trước đó, tại cuộc họp báo, HLV Akira Nishino công khai lên tiếng xin lỗi ông Park Hang Seo do vụ việc trợ lý Sasa Todic (Serbia) có hành vi khiếm nhã với ông Park ở trận đấu giữa Thái Lan với Việt Nam tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, diễn ra trên sân Mỹ Đình hôm 19/11. Thái độ khiêu khích của Sasa Todic đã khiến ông Park không giữ được bình tĩnh. Dù có tin LĐBĐ Thái Lan sa thải ông Sasa nhưng thực tế, trợ lý người Serbia vẫn cùng U22 Thái Lan tham dự SEA Games 30.

Xung đột giữa HLV Park Hang Seo và ông Akira Nishino thực tế đã xảy ra từ trước đó với các màn đối đáp qua lại liên quan hai đội bóng và cầu thủ đôi bên. Những gì diễn ra hôm qua chắc chắn sẽ khiến cuộc cạnh tranh giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan thêm căng thẳng. Ở bảng đấu này, U22 Brunei và U22 Lào sớm bị xác định là 2 đội “chiếu dưới”, còn U22 Singapore cũng không được đánh giá cao. Hai suất vào bán kết vì vậy sẽ là cuộc đua giữa Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

16h chiều nay, U22 Việt Nam sẽ có trận ra quân với U22 Brunei trên sân Binan. Tại vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3/2019, U23 Việt Nam đè bẹp U23 Brunei tới 6-0 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chiến thắng gần như nằm trong tay U22 Việt Nam ở trận tái đấu chiều nay, nhưng có lẽ tâm trí thầy trò HLV Park Hang Seo đang hướng tới cả cuộc đua dài ở phía trước, với trận “chốt hạ” vòng bảng trước U22 Thái Lan.

Bóng đá nam SEA Games 30: Bảng B nóng từ phòng họp báo tới sân cỏ ảnh 1
 
MỚI - NÓNG