Bóng đá thế giới tê liệt vì COVID-19, Belarus thì không

Bóng đá Belarus vẫn diễn ra bình thường giữa dịch COVID-19.
Bóng đá Belarus vẫn diễn ra bình thường giữa dịch COVID-19.
TPO - Bóng đá thế giới đang tê liệt vì dịch COVID-19, nhưng giải Ngoại hạng Belarus vẫn diễn ra bình thường.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các giải bóng đá trên thế giới đều phải tạm hoãn. Riêng ở châu Âu, các giải đấu lớn nhất thậm chí phải hoãn vô thời hạn, trong khi vòng chung kết EURO 2020 phải dời sang năm 2021.

Trong bối cảnh đó, giải Ngoại hạng Belarus vẫn diễn ra bình thường khiến nhiều người bị sốc. Đáng chú ý ở chỗ, Belarus đã có 440 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca tử vong nhưng chính phủ nước này từ chối sử dụng các biện pháp mạnh để ngăn chặn dịch.

Khác với các quốc gia khác, Belarus không phong tỏa đất nước, không khuyến nghị người dân tự cách ly ở nhà hoặc cấm tụ tập đông người. Chính vì thế, giải bóng đá của quốc gia này không bị hoãn lại. 

Bóng đá thế giới tê liệt vì COVID-19, Belarus thì không ảnh 1 Một CĐV hiếm hoi của Belarus đeo khẩu trang đến sân.
Chia sẻ với ESPN, Tổng thư ký LĐBĐ Belarus, Sergei Zhardetski cho biết họ chưa có lý do gì để tạm hoãn mùa giải 2020. Giải Ngoại hạng Belarus vừa khai mạc vào ngày 19/3 và đang bước vào vòng đấu thứ 3. Ông Sergei Zhardetski nói: “Chúng tôi đang theo sát tình hình dịch bệnh mỗi ngày. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước và hiện tại, chúng tôi không có lý do gì để hoãn mùa giải 2020”. “Chúng tôi hiểu tình hình ở một số quốc gia khác đang rất nghiêm trọng, nhưng ở đây mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của các cơ quan chức năng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Bất cứ ai vào sân đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Tất nhiên, đến sân hay không là lựa chọn của chính các cổ động viên”.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.