Bóng đá và khán giả

Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức ký tên vào quả bóng lưu niệm dành cho người hâm mộ tại buổi tập. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức ký tên vào quả bóng lưu niệm dành cho người hâm mộ tại buổi tập. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Sau thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2017, trận Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2017 càng trở nên được đặc biệt quan tâm. Đông đảo công chúng đều chờ đợi, đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn về chuyên môn, và rực lửa trên các khán đài.

Trận chung kết của U23 Việt Nam với Uzbekistan tại VCK U23 châu Á 2018 đã có khoảng 70.000 người theo dõi trực tiếp qua màn hình lớn tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chưa kể hàng triệu người xem qua tivi. Đây là con số gây sốc đối với những người làm và theo dõi bóng đá Việt Nam lâu năm.

Sốc, nhưng vui sướng. Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại nhận được sự quan tâm lớn đến thế của công chúng, kể từ sau chức vô địch AFF Cup 2008. Trong ngày trở về nước, thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục nhận được sự đón tiếp của hàng triệu người hâm mộ. AFC và FIFA đều lần lượt dành những lời khen ngợi nồng nhiệt cho bóng đá Việt Nam. Cảm hứng của U23 Việt Nam đã khiến Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đẩy nhanh kế hoạch tới Hà Nội sau lời mời của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Cùng với truyền thông, CĐV được xếp là 1 trong 2 tiền đạo trong mô hình 4-4-2 quen thuộc của bóng đá. Lý thuyết là vậy nhưng trên thực tế, bóng đá Việt Nam trong hành trình 17 năm lên chuyên nghiệp chưa thực sự đánh giá đúng vai trò của cả 2 “tiền đạo” này.

Thành công của U23 Việt Nam đã tạo nên một bước đổi mới về mặt tư duy, đối với cả những người làm bóng đá và báo chí. Tôi đã có nhiều cuộc trao đổi với các lãnh đạo VFF, VPF và tất cả đều thừa nhận, đã tới lúc bóng đá Việt Nam cần đầu tư cho 2 “tiền đạo” này, bên cạnh yêu cầu về chuyên môn.

Không phải ngẫu nhiên, đã có những lời kêu gọi các CĐV bóng đá Việt Nam tới sân cổ vũ cho Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2017 diễn ra chiều nay. Số lượng CĐV ở trận đấu này sẽ là một thước đo cụ thể tình yêu dành cho bóng đá của người hâm mộ.

Một thực tế không thể phủ nhận, bóng đá Việt Nam đang còn ở trình độ thấp, đòi hỏi nhiều thời gian để xây dựng, phát triển. Trong hành trình trên, sự ủng hộ của những người yêu bóng đá là vô cùng quan trọng. Không thể chờ đợi V-League đạt tầm của những giải đấu lớn ở châu lục và thế giới, để khi đó các khán đài mới được lấp đầy khán giả. Thay vào đó, chúng ta cần thể hiện tình yêu với bóng đá Việt Nam ngay từ bây giờ, bởi nếu thiếu sự ủng hộ của CĐV, bóng đá sẽ không thể phát triển.

MỚI - NÓNG