Bóng đá Việt 'chạy đà' bằng cúp Quốc gia

CLB Hà Nội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cúp Quốc gia với 2 chiến thắng ở những trận đấu giao hữu với CLB Viettel ảnh: Hiển Anh
CLB Hà Nội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cúp Quốc gia với 2 chiến thắng ở những trận đấu giao hữu với CLB Viettel ảnh: Hiển Anh
TP - Sau một thời gian tạm dừng vì dịch COVID-19, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ đánh dấu sự trở lại bằng loạt trận diễn ra ở Tứ kết cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020. CLB Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu là những cái tên nhận được nhiều sự chú ý.

Hà Nội chờ Ðoàn Văn Hậu

Đương kim vô địch CLB Hà Nội tạo được sức hút lớn nhất với sự trở lại của hậu vệ Đoàn Văn Hậu sau khi chia tay SC Heerenveen (Hà Lan). Anh được chờ đợi sẽ là sự bổ sung cần thiết cho hàng thủ vốn đang gặp khủng hoảng của HLV Chu Đình Nghiêm.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, GĐĐH CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, dự kiến trong ngày hôm nay Văn Hậu sẽ hoàn tất thủ tục đăng ký chuyển nhượng quốc tế để có thể thi đấu. Dù chỉ mang tính chất thủ tục do không có tranh chấp nào với SC Heerenveen nhưng đây là thủ tục bắt buộc. Trước đó do ảnh hưởng dịch COVID-19, thị trường chuyển nhượng Hà Lan đóng cửa nên Văn Hậu đã không kịp có giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế (ITC).

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, khả năng ra sân của Văn Hậu ở trận đấu với Cần Thơ ngày 11/9 tới vẫn đang bỏ ngỏ. Ở buổi tập mới đây với đội bóng, Văn Hậu đã bị đau nhẹ. “Chấn thương không nghiêm trọng, chỉ đau nhẹ phải chườm đá. Nhưng chúng tôi sẽ phải chờ đánh giá cụ thể của bác sĩ mới xác định khả năng ra sân của Văn Hậu. Về thủ tục giấy tờ, Văn Hậu sẽ đủ điều kiện để thi đấu”- ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

Trong thời gian qua, CLB Hà Nội đã chuẩn bị rất tích cực cho trận đấu với Cần Thơ ở Tứ kết cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020. Gần nhất, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã có hai trận giao hữu với Viettel và đều giành phần thắng. Trận hôm 5/9 tại Hàng Đẫy, CLB Hà Nội thắng 3-1, Văn Hậu được thi đấu 60 phút trong đội hình chính. Anh được bố trí chơi trung vệ thay vì vị trí cánh trái quen thuộc.

Ðá không khán giả

Dù vắng một số trụ cột ở hàng thủ vì chấn thương, CLB Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn so với đội khách Cần Thơ. Một cặp đấu khác hứa hẹn hấp dẫn diễn ra ngày 11/9 là cuộc đọ sức giữa Bà Rịa-Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh. Giới bóng đá gọi đây là cặp đôi “anh em” mới của bóng đá Việt Nam.

Bà Rịa -Vũng Tàu là hiện tượng ở cúp Quốc gia 2020 khi đánh bại cả 2 đại diện V-League là SLNA và Sài Gòn FC. Lợi thế sân nhà cũng giúp đội bóng của HLV Trần Minh Chiến tự tin hơn khi phải đối đầu với TP Hồ Chí Minh. Bên kia chiến tuyến, dù sở hữu nhiều ngôi sao như Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Phi Sơn...TP Hồ Chí Minh lại bất lợi khi không được sử dụng ngoại binh.

Hai cặp đấu Tứ kết khác sẽ diễn ra ngày 12/9, giữa Viettel-Bình Dương và Hà Tĩnh-Quảng Ninh. Đây được đánh giá là hai cặp đấu “cân tài, cân sức” hơn. VPF hôm qua cho biết ngoại trừ cặp đấu Bà Rịa-Vũng Tàu-TP Hồ Chí Minh, ba trận đấu còn lại đều tổ chức trên sân không khán giả. Với trận Bà Rịa-Vũng Tàu, dự kiến nếu không có gì thay đổi, CĐV sẽ được vào sân nhưng không quá 5.000 người. GĐ ĐH Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, BTC sân Hàng Đẫy đã chuẩn bị triển khai kỹ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Trong thời gian qua, CLB Hà Nội đã chuẩn bị rất tích cực cho trận đấu với Cần Thơ ở Tứ kết cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020. Gần nhất, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã có hai trận giao hữu với Viettel và đều giành phần thắng. Trận hôm 5/9 tại Hàng Đẫy, CLB Hà Nội thắng 3-1, Văn Hậu được thi đấu 60 phút trong đội hình chính. Anh được bố trí chơi trung vệ thay vì vị trí cánh trái quen thuộc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.