Bóng đá Việt lao đao vì Covid-19

V-League 2020 mở màn với những trận đấu không khán giả
V-League 2020 mở màn với những trận đấu không khán giả
TP - LĐBĐVN (VFF) và VPF đang phải đau đầu lên kế hoạch ứng phó với diễn biến khó lường của dịch cúm virus corona (Covid-19). Tình hình nếu tiếp tục kéo dài có thể khiến bóng đá Việt Nam ảnh hưởng nặng nề.

19h tối qua, trận đấu giữa CLB Hà Nội và Nam Định thuộc vòng 1 giải bóng đá VĐQG, LS V-League 2020 vẫn được tổ chức trên sân Hàng Đẫy không có khán giả theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên theo tìm hiểu, đêm trước đó VPF đã cân nhắc hoãn trận đấu này, sau khi có tin một phụ nữ 26 tuổi tại Trúc Bạch dương tính với virus nCOv (Covid-19). Quyết định tiếp tục tổ chức trận đấu chỉ được VPF đưa ra sau khi có ý kiến từ phía VFF và cấp trên.

Theo tin từ VPF, một số sân bóng cũng đã tiến hành công tác khử trùng, lên kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Trước câu hỏi VPF sẽ có phương án như thế nào cho các vòng tiếp theo, ông Trần Anh Tú cho biết: “Tạm thời vòng 1 V-League sẽ thi đấu trên sân không có khán giả còn từ các vòng tiếp theo, BTC sẽ cân nhắc dựa theo diễn biến dịch bệnh. Tuy nhiên phải thú thật lúc này chúng tôi rất bị động, công tác tổ chức gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta không thể chắc chắn khi nào hết dịch đưa ra phương án chuẩn bị. Rất may, các CLB và nhà tài trợ đều hiểu và chia sẻ nên mọi thứ hiện chưa quá căng thẳng. Nhưng phía trước thế nào rất khó lường”.

Không chỉ các giải chuyên nghiệp quốc gia bị ảnh hưởng, trận đấu lượt về play-off Olympic 2020 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với Úc trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) cũng đá trên sân không có khán giả. Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, đây là phương án cần thiết để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

MỚI - NÓNG