Brazil thoát hiểm phút bù giờ

Neymar cuối cùng cũng có bàn thắng đầu tiên tại World Cup năm nay.
Neymar cuối cùng cũng có bàn thắng đầu tiên tại World Cup năm nay.
TP - Bất lực trong việc ghi bàn ở suốt thời gian thi đấu chính thức, nhưng Brazil đã may mắn ghi được hai bàn thắng vào lưới Costa Rica chỉ trong 6 phút bù giờ, để giành chiến thắng đầu tay ở bảng E, World Cup 2018.

Brazil bước vào World Cup 2018 tự tin với vị thế của một ứng cử viên nặng ký tranh chức vô địch. Thế nhưng, họ sớm bị dội gáo nước lạnh khi bị đội tuyển Thụy Sĩ cầm hòa với tỷ số 1-1 ở trận ra quân. Ở trận đấu đó, đa phần đội hình của Brazil chơi ở mức tròn vai, chỉ có ít vị trí chơi không tốt. Ngôi sao sáng giá nhất Neymar “tịt ngòi” thậm chí còn bị chỉ trích rất ích kỷ, màu mè và luôn làm chậm nhịp độ tấn công. Đối đầu Costa Rica ở lượt trận thứ 2, Brazil chịu áp lực nặng nề bởi họ cần một chiến thắng, không chỉ để khẳng định vị thế, mà còn chiếm ngôi vị đầu bảng E của Sebria.

Trận này, Brazil nhập cuộc tốt hơn và phần nào gây sức ép lên phần sân của Costa Rica. Hiệp 1, đội bóng áo xanh kiểm soát bóng 65% với tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 89%, số đường chuyền cũng vượt trội hơn hẳn so với đội bóng đến từ Trung Mỹ - 360 đường so với 165 đường. Tuy nhiên, trong một ngày mà hàng phòng ngự Costa Rica thi đấu thăng hoa, đặc biệt là sự chắc chắn trước cầu môn của thủ thành Keylor Navas, Brazil đã bất lực trong việc ghi bàn.

Hiệp 2, Brazil có một số sự thay đổi người và tạo được lối chơi tích cực hơn, Neymar và các đồng đội tung được nhiều cú sút hơn, nhưng vẫn vô duyên trước khung thành của Keylor Navas. Bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng, Brazil còn bị trọng tài chính Bjorn Kuipers bẻ còi, tước phạt đền ở phút 78. Khi đó, Neymar nhận bóng trong vòng cấm, ngoặt qua hậu vệ áo trắng, rồi ngã ra sân. Trọng tài ban đầu cho rằng hậu vệ Costa Rica phạm lỗi và cho Brazil hưởng phạt đền. Tuy nhiên, sau khi xem lại bằng công nghệ VAR, ông Kuipers nhận định, tác động của hậu vệ Giancarlo Gonzalez không đủ để Neymar ngã như vậy và bẻ còi. Không những thế, Neymar còn phải nhận thẻ vàng do phản ứng đập bóng xuống đất.

Tưởng chừng phải chia điểm trận thứ 2 liên tiếp tại World Cup năm nay, thì bất ngờ xảy ra ở những phút bù giờ cuối trận. Phút 90+1, từ pha treo bóng của Marcelo, Firmino bật cao đánh đầu cho Jesus. Jesus bắt bóng hỏng, ngay lập tức Coutinho thoát xuống dứt điểm cận thành, đưa bóng qua hai chân của Navas mở tỉ số trận đấu. Bất ngờ chưa dừng lại ở đây. Ngôi sao Neymar đã có được cho mình bàn thắng đầu tiên tại World Cup năm nay. Phút thứ 90+6, Costa băng xuống ở bên phải rồi tạt bóng loại bỏ toàn bộ cầu thủ của Costa Rica, Neymar không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Brazil. Khi trọng tài thổi còi hết giờ, Neymar đã gục xuống sân khóc như một đứa trẻ. Mọi áp lực và sự dồn nén từ đầu giải dường như vỡ oà.

Với chiến thắng này, Brazil nối dài thành tích đối đầu của họ với Costa Rica lên 10 trận thắng trong 11 lần đối đầu. Brazil chỉ thua 1 lần duy nhất ở trận giao hữu vào năm 1960. Hiện Brazil có 4 điểm tạm vươn lên dẫn đầu bảng E. Trong khi đó với 2 trận thua đáng tiếc, Keylor Navas cùng các đồng đội chính thức bị loại.    

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.