Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong

Các tuyển thủ quốc gia 'bào đường' Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
Các VĐV đoàn Quân đội có mặt tại Gia Lai từ rất sớm để làm quen địa hình. Ảnh: CTV
Các VĐV đoàn Quân đội có mặt tại Gia Lai từ rất sớm để làm quen địa hình. Ảnh: CTV
TP - Các ngôi sao sáng giá của tuyển điền kinh Việt Nam có mặt tại Gia Lai sớm để tập luyện, thích nghi với đường chạy của Tiền Phong Marathon (TPM) 2021.

Sức nóng của Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) năm nay đã tăng lên chóng mặt khi nhiều đoàn đã sớm có mặt ở Gia Lai để chuẩn bị cho “trận đánh” quan trọng nhất năm 2021.

Dù 28/3 giải mới diễn ra, nhưng từ tuần đầu tháng 3 một số đoàn đã có mặt tại thành phố Pleiku để chuẩn bị cho giải đấu. Làm quen đường là phần quan trọng nhất trong chiến lược tập luyện và thi đấu của các đoàn lúc này. Nếu như năm ngoái giải diễn ra ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), việc di chuyển khó khăn thì năm nay đến với vùng đất đại ngàn Gia Lai, các đội đã có kế hoạch đến sớm hơn nhiều để tập luyện.

Tiền Phong Marathon 2021 được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC3-On Sports, hạ tầng digital và mạng xã hội của báo Tiền Phong và Next Media từ 4h30 ngày 28/3/2021.

Tuyển thủ Đỗ Quốc Luật, người thi đấu dưới màu áo đoàn Quân đội tại TPM 2021, có mặt tại Pleiku hôm 13/3 để chuẩn bị cho mục tiêu năm thứ 7 liên tiếp vô địch cự ly 10km nam tuyển. “Tôi đánh giá đường chạy ở Gia Lai sẽ còn khó hơn ở Lý Sơn năm ngoái. Nếu Lý Sơn gây khó khăn cho VĐV bằng cái nóng thiêu đốt thì đường chạy Gia Lai sẽ khó hơn vì có nhiều dốc. Cung đường năm nay sẽ thật sự là thử thách đáng trải nghiệm cho các VĐV bởi nhiều dốc, nhưng bù lại thì thời tiết dễ chịu hơn. Thời tiết nói chung rất dễ chịu khi sáng sớm và chiều tối trời se lạnh, mát mẻ”, anh nói.

Năm nay, đại úy Luật tiếp tục đăng ký cự ly 10km. Dù đã 11 năm tham dự TPM, nhưng đây là lần đầu VĐV sinh năm 1993 này thi đấu ở Gia Lai. Nếu lần đầu đăng quang tại đây, anh sẽ tiến gần kỷ lục 8 lần liên tiếp vô địch TPM của tiền bối Lưu Văn Hùng (hiện là Trưởng bộ môn Điền kinh Thanh Hóa). Kỷ lục tham dự nhiều và vô địch nhiều nhất tại TPM vẫn đang thuộc về huyền thoại Bùi Lương (dự 61 giải, 9 lần vô địch).

Cũng góp mặt trong đoàn Quân đội dự TPM năm nay còn có Nguyễn Văn Lai, “lão tướng” từng vô đối đường chạy 5.000m và 10.000m mấy kỳ SEA Games, Anh tiếp tục chạy cự ly 21km nam tuyển để bảo vệ ngôi vô địch của mình. Tuyển thủ sinh năm 1986 nhận xét: “Lần đầu thi đấu ở Gia Lai, tôi thấy thời tiết thì dễ chịu, chứ đường thì nhiều dốc, thử thách thật sự”.

Đoàn Quân đội cũng được đánh giá rất cao ở nội dung marathon (42,195km) khi hai VĐV tài năng là Bùi Thế Anh và Trịnh Quốc Lượng trở lại đường chạy dài sau khi chỉ dự 10km năm ngoái.

Không giống các chân chạy phong trào, hầu hết đoàn các địa phương tham dự nội dung chuyên nghiệp đều cho VĐV lên Pleiku từ sớm để rèn luyện, thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu. Chia sẻ với Tin Phong, HLV Phạm Đình Khánh Đoan hôm qua cho biết, đội Khánh Hoà đã có mặt tại Pleiku và đang tích cực tập luyện.

“Năm nay, chúng tôi chỉ có 11 VĐV tham dự, cũng là một sự cố gắng. Mấy tháng qua chỉ thấp thỏm không biết dịch COVID-19 có được kiểm soát tốt để tham dự giải. Thật may, tất cả cũng ổn. Khánh Hoà hướng tới mục tiêu để các em rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm thi đấu, chứ không áp lực thành tích quá lớn”, Khánh Đoan nói.

Tiền Phong Marathon 2021 diễn ra tại Gia Lai từ 26-28/3 với hơn 4.500 VĐV thi đấu cả hệ tuyển và phong trào. Thành tích cự ly 42,195km của TPM 2021 sẽ được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam sử dụng chọn 200 VĐV phong trào chạy đồng hành tại SEA Games 31 cuối năm nay ở Hà Nội.

Các tuyển thủ quốc gia 'bào đường' Gia Lai ảnh 5
 
MỚI - NÓNG