Cầm hòa U23 Iraq, U23 Thái Lan chính thức giành vé vào tứ kết

U23 Thái Lan đã giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2020.
U23 Thái Lan đã giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2020.
TPO - Với việc cầm hòa U23 Iraq với tỷ số 1-1, U23 Thái Lan đã xuất sắc giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2020 với vị trí nhì bảng A.
Với lợi thế sân nhà, U23 Thái Lan đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ đã có được lợi thế từ rất sớm. Xuất phát từ một tình huống đá phạt góc, Al-Quraishi đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và sau khi xem lại VAR, trọng tài liền chỉ tay vào chấm đá phạt 11m. Trên chấm đá phạt đền, Jaroensak xuất sắc ghi bàn mở tỷ số cho “Bầy voi chiến”.

Sau khi bị thủng lưới, U23 Iraq đã tràn lên tấn công rất dữ dội nhằm tìm kiếm bàn thắng san hòa cách biệt. Đáng tiếc là những tình huống hãm thành của họ chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Trong khi đó, U23 Thái Lan lại chủ động phòng ngự để tìm thời cơ phản công nhanh.

Dù cả hai đội đều tạo ra được không ít tình huống sóng gió về phía khung thành đối phương, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Do đó, hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Thái Lan.

Bước sang hiệp 2, U23 Iraq đã chủ động tấn công ngay và tới phút 49, những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ đã được đền đáp xứng đáng. Xuất phát từ một pha tấn công bên phía cánh phải, Elayawi đã có pha kiến tạo thuận lợi cho Nassif ghi bàn đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Ở những phút còn lại của trận đấu, dù rất nỗ lực thi đấu, nhưng U23 Iraq vẫn không thể ghi thêm được bàn thắng nào. Qua đó, đành phải ngậm ngùi chấp nhận kết quả 1-1.

Với kết quả này, U23 Thái Lan đã giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2020 với vị trí nhì bảng A với 4 điểm có được sau 3 lượt trận. Trong khi đó, U23 Australia giành vị trí nhất bảng khi hơn họ 1 điểm.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.