Cận cảnh Frank Lampard quát mắng ban huấn luyện Liverpool

Frank Lampard nổi điên với ban huấn luyện Liverpool.
Frank Lampard nổi điên với ban huấn luyện Liverpool.
TPO - Một đoạn video mới đã tiết lộ mâu thuẫn giữa HLV Chelsea, Frank Lampard và ban huấn luyện Liverpool trong trận đấu vừa qua.

Ở trận đấu muộn nhất vòng 37 Ngoại hạng Anh, Chelsea đã thảm bại 3-5 trên sân Anfield của Liverpool. Trận thua này khiến The Blues mất vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng vào tay M.U và gặp khó khăn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau. Có lẽ vì vậy mà HLV Frank Lampard không hài lòng với thái độ của các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Sau trận đấu, HLV Chelsea nói thẳng ban huấn luyện Liverpool nên học cách khiêm tốn. Ông nói: “Tôi không có vấn đề gì với Jurgen Klopp, ông ấy đã dắt dắt đội bóng này một cách tuyệt vời. Tuy nhiên, một số kẻ trên băng ghế huấn luyện của họ thì khác. Họ đã giành chức vô địch xứng đáng, nhưng họ cũng đừng quá kiêu ngạo”.

Ban đầu, tất cả đều nghĩ rằng Lampard chỉ trích toàn đội Liverpool vì màn ăn mừng quá lố của họ. Cần biết rằng đây là trận đấu mà Liverpool chính thức được nhận cúp vô địch Ngoại hạng Anh từ ban tổ chức và họ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng hoành tráng tại Anfield.

Tuy nhiên, đoạn video mới nhất cho thấy Lampard chủ yếu nhắm vào các trợ lý của Jurgen Klopp, đặc biệt là Pep Lijnders. Theo quy định, chỉ có các HLV của hai đội được phép đứng trên đường pitch để chỉ đạo, nhưng Pep Lijnders đã có nhiều lần đứng dậy để cãi nhau với Lampard.

Tình huống diễn ra ở phút 37 của trận đấu, khi Liverpool được hưởng đá phạt ngay trước vòng cấm của Chelsea. Lúc này, tỉ số chỉ là 1-0 nghiêng về Liverpool. Frank Lampard phản ứng rất quyết liệt với trọng tài thứ 4 cũng như Jurgen Klopp. HLV người Anh cho rằng pha va chạm quá nhẹ để bị thổi phạt. Đây cũng là lúc Pep Lijnders rời khỏi băng ghế kỹ thuật để cãi lại Lampard.

Jurgen Klopp đã cố gắng hòa giải đôi bên, nhưng Lampard tỏ ra rất tức giận. Một người ngồi trên khán đài đã quay lại được tình huống này. HLV người Anh quát tháo ầm ĩ: “Sao lại thổi phạt? Không có lỗi nào ở đây!”, “Ngồi xuống đi”. 

“Nếu hắn ta đến chỗ tôi, đừng trách tôi”, Lampard vừa nói với Klopp vừa chỉ tay về phía Pep Lijnders. 

Klopp đã cố gắng dùng tay ra hiệu và yêu cầu Lampard cũng như Pep Lijnders giữ bình tĩnh, nhưng HLV Chelsea vẫn tỏ ra rất tức tối. Ông nói thêm: “Đó không phải lỗi, chết tiệt, tôi không hỏi ông”. “Hãy bảo bọn họ thể hiện sự tôn trọng, ngồi xuống đi”.

Mọi thứ trở nên cay đắng hơn với Lampard khi Trent Alexander-Arnold sút tung lưới Kepa từ tình huống đá phạt này và Pep Lijnders băng ra ăn mừng một cách điên cuồng. Đây có lẽ là lý do chính khiến Lampard cho rằng người Liverpool nên bớt kiêu ngạo.

MỚI - NÓNG