Cảnh sát Pháp bất ngờ trả tự do cho Michael Plantini

Cựu chủ tịch UEFA Michael Plantini bị điều tra liên quan cáo buộc nhận hối lộ để giúp Qatar đăng cai World Cup 2022.
Cựu chủ tịch UEFA Michael Plantini bị điều tra liên quan cáo buộc nhận hối lộ để giúp Qatar đăng cai World Cup 2022.
TPO - Cựu Chủ tịch UEFA được cảnh sát Pháp trả tự do sau 15 giờ bị tạm giữ để phục vụ điều tra cáo buộc nhận hối lộ giúp Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022.

Ông Michael Plantini, 63 tuổi, bị cảnh sát Pháp tạm giữ hôm 18/6, được đưa tới Văn phòng chống tham nhũng ở ngoại ô Paris. Tuy nhiên tới 1h sáng ngày 19/6 (giờ địa phương), huyền thoại Pháp được trả tự do.

Luật sư của Michael Plantini, William Bourdon cho biết, đây không phải vụ bắt giữ mà chỉ là cuộc điều trần, và cựu Chủ tịch UEFA là một nhân chứng. Ông Michael Plantini được mô tả là rất tự tin trả lời các câu hỏi của cơ quan điều tra.

“Ông ấy khẳng định vô can với mọi cáo buộc và không có gì trách móc bản thân. Plantini tự tin đối mặt với mọi thứ”-luật sư Bourdon cho biết.

Năm 2016, Plantini và cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã bị nhận án phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 8 năm vì các vấn đề tài chính. Khi còn thi đấu, cựu danh thủ Pháp từng 3 lần liên tiếp nhận quả bóng vàng từ 1983-1985.

MỚI - NÓNG