Cầu thủ không bị cấm đóng quảng cáo bia

Quang Hải (phải) là một trong những gương mặt của U23 Việt Nam nhận được sự săn đón nhất của các nhãn hàng tiêu dùng hiện nay. Ảnh: VSI.
Quang Hải (phải) là một trong những gương mặt của U23 Việt Nam nhận được sự săn đón nhất của các nhãn hàng tiêu dùng hiện nay. Ảnh: VSI.
TP - Việc tiền đạo Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội) tham gia đóng quảng cáo cho một nhãn bia đang tài trợ cho cúp Quốc gia 2018 đang gây nên những ý kiến tranh luận.

Sau khi toả sáng trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 (Trung Quốc), Quang Hải trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón. Gần nhất, anh trở thành đại sứ thương hiệu cho bia Sư tử trắng, nhà tài trợ của cúp Quốc gia 2018.

Ở các trận đấu của cúp Quốc gia diễn ra hồi tháng 4, Quang Hải xuất hiện trong clip với tư cách diễn viên chính, xung quanh các nhân vật phụ ăn mừng bàn thắng trên sân bằng màn thưởng thức bia trong thời tiết có mưa tuyết. Quang Hải mặc áo đỏ, có sao vàng trên ngực gần giống với áo ĐTQG. Đoạn clip rõ ràng có ý lấy lại bối cảnh là U23 Việt Nam thi đấu tại VCK U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc, cũng trong thời tiết mưa tuyết lớn.

Đoạn quảng cáo của Quang Hải làm gợi nhớ lại một câu chuyện khác xảy ra cách đây khoảng 3 năm với tiền đạo Công Phượng (HAGL). Cụ thể là trước thời điểm Tết Nguyên đán 2015, Công Phượng cũng xuất hiện trong một clip quảng cáo cho một thương hiệu bia của Việt Nam. Công Phượng khi đó ngồi bẽn lẽn bên một cô gái cùng ly sinh tố, xem lại hình ảnh anh ghi bàn vào lưới U19 Úc trong trận đấu của U19 Việt Nam. Dù không mặc áo ĐTQG, nhưng clip sử dụng hình ảnh Công Phượng trong màu áo U19 Việt Nam.

Do đã có hợp đồng trao quyền khai thác thương quyền hình ảnh các ĐTQG cho một đơn vị Nhật Bản, nên dù bầu Đức là đương kim Phó chủ tịch phụ trách tài chính, vận động tài trợ của, VFF vẫn phải lên tiếng nhắc nhở Công Phượng và nhãn bia trên để chỉnh lại cho đúng luật. So với Quang Hải (21 tuổi) thì Công Phượng năm 2015 chưa đủ 20 tuổi, nhưng tình hình hiện nay của Quang Hải cũng không khác là bao với đàn anh: dư luận chia làm 2 chiều, bên bênh vực, bên phản đối.

Một số ý kiến cho rằng cầu thủ trẻ như Quang Hải, là thần tượng của giới trẻ thì không nên quảng cáo bia, dù luật không cấm. Lý do, điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới giới trẻ, cổ súy việc uống bia, rượu. Tuy nhiên, số khác lại có quan điểm Quang Hải đã trưởng thành, và việc tham gia quảng cáo để có thêm thu nhập không xấu.

Hôm qua, Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội cho biết, khi tham gia quảng cáo cho nhãn bia trên, Quang Hải đã được sự cho phép của CLB. Phía đội bóng không ngăn cấm cầu thủ tham gia quảng cáo để có thêm “đồng ra, đồng vào” vì đây là nhu cầu chính đáng. Riêng về việc Quang Hải có mặc áo ĐTQG hay không, ông Hội cho rằng nếu có thì phải thông qua VFF.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó TTK VFF Nguyễn Minh Châu nói, VFF đã nắm được vụ việc và đã có liên hệ với Quang Hải cũng như nhà tài trợ để xem xét giải quyết. “Chuyện Quang Hải quảng cáo cho đơn vị nào là vấn đề cá nhân, VFF không có quyền cấm đoán mà luật cũng không cấm cầu thủ quảng cáo bia. Tuy nhiên trong clip Quang Hải mặc áo nếu nhìn thoáng có thể giống áo ĐTQG. Cái này chúng tôi sẽ làm việc để xử lý”-ông Nguyễn Minh Châu cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Châu, phía nhà tài trợ cúp Quốc gia cũng rất cầu thị khi trao đổi với VFF về vấn đề này. Nhà tài trợ cho biết sau ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 sẽ xem xét lại clip trên để nếu cần thì điều chỉnh. “Họ cũng cho biết mới tham gia bóng đá nên nhiều vấn đề có thể không rành rẽ. Chính vì vậy họ cần đánh giá lại chính xác rồi sẽ làm việc với chúng tôi”-ông Nguyễn Minh Châu nói.

Một quan chức VPF chia sẻ với Tiền Phong, bộ phận pháp lý của nhà tài trợ đã nghiên cứu trước khi thực hiện clip trên. Tuy nhiên để tránh bị bóp méo gây dư luận xấu, đơn vị tài trợ có thể làm lại clip.

MỚI - NÓNG