CĐV châu Á mổ xẻ nguyên nhân thất bại của tuyển Việt Nam

CĐV châu Á mổ xẻ nguyên nhân thất bại của tuyển Việt Nam
TPO - Sau trận ra quân của ĐT Việt Nam tại Asian Cup, 1 CĐV đã chỉ ra nguyên nhân khiến các học trò HLV Park Hang-seo để thua ngược 2-3 trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Iraq.

Trên fanpage AFC Asian Cup, tài khoản Kongchanon C Kiattisakcharoen đến từ Thái Lan nhận định: “ĐT Việt Nam đã thi đấu rất tốt trong hiệp một khi phòng ngự, phản công hiệu quả và có được 2 bàn thắng. Tuy nhiên, Iraq vẫn chứng tỏ được sức mạnh khi vượt qua khó khăn để giành chiến thắng. Đây là một trong những trận đấu hấp dẫn và kịch tính nhất kể từ đầu giải”.

Fan hâm mộ người Iraq có tên Tammar Anber viết: “ĐT Việt Nam đã chơi khá tốt. Tôi tôn trọng những gì họ đã thể hiện. Chúc các bạn may mắn trong những trận đấu tiếp theo và xin chúc mừng đội tuyển của chúng tôi”.

Trên kênh YouTube chính thức của giải đấu, khán giả người Hàn – 클로버 chia sẻ: “Trước khi trận đấu diễn ra, tôi nghĩ Iraq sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Tôi thực sự bất ngờ với những gì ĐT Việt Nam đã thể hiện. Sai lầm của thủ môn khiến họ phải nhận thất bại đau đớn.

Tôi hy vọng ĐT Việt Nam có thể đánh bại Yemen và giành quyền đi tiếp. Họ đã thiếu may mắn khi rơi vào bảng đấu có 2 đối thủ quá mạnh là Iran và Iraq”.

“Tuy phải nhận thất bại nhưng ít nhất, ĐT Việt Nam còn thi đấu tốt hơn so với Thái Lan” - tài khoản LinkinPack bình luận.

Người dùng NewYorkNYKer phân tích: “ĐT Việt Nam là đương kim vô địch Đông Nam Á và cũng là đội bóng đang lên ở châu Á. Họ đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường trước Iraq.

Mặc dù vậy, khi theo dõi trận đấu, tôi cảm thấy, thể hình thấp bé và thể lực hạn chế đã khiến ĐT Việt Nam gặp bất lợi trong hiệp 2. Do xuống sức nên họ tổ chức các pha phản công khá chậm và thiếu đi sự nguy hiểm. Trong khi đó, những sự điều chỉnh đã giúp Iraq hoàn toàn kiểm soát tuyến giữa.

Thất bại này khiến ĐT Việt Nam rơi vào thế khó. Ở trận đấu tới, họ phải đối đầu với Iran, đối thủ mạnh nhất bảng. Việt Nam có cơ hội đánh bại Yemen nhưng hiệu số bàn thắng là yếu tố quan trọng trong việc xét thứ hạng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.