Chặng đua khốc liệt của CLB Hà Nội

Quang Hải và đồng đội phải trải qua chặng đua đầy gian khó từ nay đến đầu tháng 8. Ảnh: VSI
Quang Hải và đồng đội phải trải qua chặng đua đầy gian khó từ nay đến đầu tháng 8. Ảnh: VSI
TP - Quang Hải và các đồng đội sẽ phải trải qua lịch thi đấu căng thẳng trên nhiều mặt trận, mà một cú “sẩy chân” có thể dẫn tới thất bại của cả mùa giải. 

Ngày 13/7 này, câu lạc bộ (CLB) Hà Nội sẽ tiếp Khánh Hoà trên sân nhà Hàng Đẫy tại vòng 15 Wake Up 247 V-League 2019. Đây là có lẽ là trận đấu “dễ thở” nhất với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trong chuỗi trận họ phải thi đấu giai đoạn cuối tháng 7. Khánh Hoà với thành phần gồm nhiều cầu thủ trẻ đã mất lửa 1 cách bất ngờ ở mùa giải năm nay khi hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng. Sau 14 trận, đội bóng phố biển mới giành được vỏn vẹn 9 điểm, và đang đứng trước nguy cơ rớt hạng khá lớn.

Tuy nhiên 4 ngày sau đó, CLB Hà Nội sẽ có trận đấu hứa hẹn căng thẳng với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Các cuộc đối đầu giữa cả 2 nhiều năm qua luôn thu hút sự chú ý của đông đảo giới hâm mộ. Phần thắng thường nghiêng về phía đội bóng của bầu Hiển, nhưng lứa quân trẻ của HAGL cũng nhiều phen khiến CLB Hà Nội phải “trầy da, tróc vẩy”. Dù không công khai nhưng lần nào đôi bên gặp nhau, nhiệm vụ hai đội nhận lãnh luôn là phải thắng. Phát biểu của bầu Đức mới đây về chuyện “năm thằng gầy đánh một thằng mập” chắc chắn sẽ càng khiến trận đấu trên sân Hàng Đẫy ngày 17/7 trở nên nóng bỏng.

Sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy, HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò sẽ trải qua 3 trận đấu liên tiếp ở sân khách. Đầu tiên là trận đấu với “người anh em” Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất ngày 21/7. Dự kiến sau trận đấu này, CLB Hà Nội sẽ ở lại Tp Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho cuộc chạm trán đối thủ đang chạy đua chức vô địch V-League, CLB Tp Hồ Chí Minh ngày 26/7.

Trên bảng xếp hạng sau vòng 14, CLB Hà Nội đang dẫn đầu với 28 điểm, chỉ hơn Tp Hồ Chí Minh 1 điểm. Nếu khoảng cách này được giữ nguyên cho tới cuộc đối đầu tại sân Thống Nhất, kết quả của nó có thể làm thay đổi vị trí đôi bên. Dĩ nhiên, cả CLB Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh đều không muốn nhận phần thua. Đây sẽ là trận đấu mang tính chất quan trọng với cả hai đội.

Ngày 31/7, CLB Hà Nội sẽ có trận đấu khác căng thẳng không kém là trận Chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Không cần mô tả nhiều cũng có thể lường trước sức nóng của cuộc đọ sức này, khi cả hai đã vướng quá nhiều duyên nợ. Dù không còn duy trì sức mạnh như trước, Bình Dương vẫn nhiều phen khiến CLB Hà Nội “ôm hận” mà gần nhất là tại cúp Quốc gia 2018 khi họ đánh bại Hà Nội tại vòng bán kết.

Từ ngày 3 đến 7/8, CLB Hà Nội sẽ tiếp tục gặp Bình Dương thêm 2 lần nữa, ở AFC Cup 2019 và V-League. Trong hoàn cảnh mất nhiều trụ cột vì chấn thương như Đình Trọng hay Oseni, CLB Hà Nội lại phải hy sinh chân sút Samson, tiền đạo ghi tới 6 bàn ở lượt đi để giải cứu Quảng Nam. Cộng với việc Quang Hải không đạt phong độ cao ở mùa giải năm nay, đội bóng thủ đô có thể sẽ gặp khó khăn nếu Bình Dương đủ quân số. Đây là bài toán khó với HLV Chu Đình Nghiêm bởi nếu không có tính toán hợp lý, CLB Hà Nội có thể lỡ bước ở cả hai đấu trường.

Ở thời điểm hiện tại, ông Chu Đình Nghiêm và CLB Hà Nội chắc chắn sẽ phải trông đợi nhiều vào kinh nghiệm của những cựu binh như Văn Quyết hay Thành Lương, bên cạnh Pape Omar vẫn đang thể hiện phong độ ổn định. Ở vòng 14 vừa qua, Văn Quyết là người góp công khi ghi bàn, giúp Hà Nội hạ Hải Phòng ngay tại sân Lạch Tray. Đây cũng là bàn thắng thứ 4 của tiền đạo này trong 4 trận gần nhất cho CLB Hà Nội.

Dĩ nhiên nếu vượt qua giai đoạn căng thẳng sắp tới, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có cơ hội lớn để đoạt thêm các danh hiệu mới ở mùa giải năm nay.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.