Chelsea bất ngờ ngã ngựa trước West Ham

Các cầu thủ West Ham ăn mừng bàn thắng
Các cầu thủ West Ham ăn mừng bàn thắng
Ở trận đấu sớm nhất của vòng 16 giải Ngoại hạng Anh diễn ra tối nay, Chelsea đã bất ngờ để thua West Ham-đội bóng đang vật lột ở nhóm cuối bảng, với tỷ số 0-1.

Ở trận derby London diễn ra tối nay, West Ham đã gây sốc khi có bàn mở tỷ số từ rất sớm. Phút thứ 6, Manuel Lanzini chuyền bóng cho Marko Arnautovic dứt điểm tung lưới Chelsea. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Để thua sớm, Chelsea buộc phải đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy vậy, trước lối chơi đeo bám quyết liệt và hàng thủ thi đấu chặt chẽ của West Ham, các ngôi sao ở hàng công Chelsea như Eden Hazard hay Alvaro Morata hầu như không thể tung ra cú dứt điểm nào đáng chú ý.

Mãi đến phút 28, Chelsea mới tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên với cú cứa lòng của tiền vệ N'Golo Kante từ bên ngoài vòng 16m50. Tuy vậy, thủ thành Adrian đã xuất sắc bay người cứu thua. Ngay sau đó, Adrian tiếp tục giải nguy cho West Ham sau cú dứt điểm từ cánh phải của Davide Zappacosta.

Phối hợp nhóm không xong, đánh thẳng vào trung lộ cũng chẳng được, Chelsea buộc phải chơi theo kiểu Anh truyền thống - tạt cánh, đánh đầu ở thời gian tiếp theo. Dù vậy, hàng thủ West Ham dưới sự chỉ huy của Winston Reid đã hóa giải dễ dàng những tình huống câu bổng vào cho Morata dứt điểm. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về "Búa tạ".

Bước sang hiệp 2, HLV Conte đưa Pedro vào sân và sau đó là Victor Moses, rồi Willian. Sự có mặt của 3 cầu thủ này khiến Chelsea đổi sang sơ đồ 3-4-3. Trong khi đấy, West Ham vẫn trung thành với lối đá phòng ngự-phản công.

Phút 54, trung vệ Andreas Christensen đã để bóng chạm tay sau tình huống nỗ lực đi bóng bên cánh trái của Arnautovic. Tuy vậy, trọng tài chính Anthony Taylor lại không thổi phạt đền cho West Ham.

Trong quãng thời gian tiếp theo, West Ham chủ động nhường thế trận cho Chelsea và chuyên tâm vào việc bảo toàn mành lưới của Adrian. Cách đá phòng ngự nhiều lớp của đội chủ nhà khiến cho Chelsea bế tắc hoàn toàn. Thậm chí, Hazard nhiều lần phải lui hẳn xuống vòng tròn giữa sân để không bị đối phương đeo bám và cùng "chia bài" với Cesc Fabregas.

Nhưng mọi nỗ lực trong hiệp đấu này của The Blues cũng không thể giúp họ kiếm được 1 điểm trước West Ham. Như vậy, HLV David Moyes đã có chiến thắng đầu tiên cùng West Ham kể từ lúc được bổ nhiệm vào ngày 7/11.

Thua trận, Chelsea tạm thời vẫn giữ được vị trí thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh với 32 điểm sau 16 vòng đấu. Trong khi đó, West Ham đã tạm leo lên xếp thứ 18 khi có 13 điểm.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG