Chelsea làm điều khó tin với 'chân gỗ' người Bỉ

Michy Batshuayi bất ngờ được Chelsea gia hạn hợp đồng.
Michy Batshuayi bất ngờ được Chelsea gia hạn hợp đồng.
TPO - Tưởng như những ngày tháng của Michy Batshuayi trong màu áo Chelsea sẽ khép lại ở mùa hè năm nay, thì bất ngờ anh lại được Ban lãnh đạo gia hạn hợp đồng và tăng lương lên mức cao ngất ngưởng.

Mùa 2019/2020, Michy Batshuayi chỉ ra sân có 24 trận cho Chelsea và ghi 6 bàn thắng. Riêng ở đấu trường Premier League, chân sút người Bỉ ra sân 16 trận và ghi vỏn vẹn 1 bàn. Chứng kiến phong độ kém cỏi của ngôi sao 26 tuổi này, nhiều cổ động viên Chelsea đã gọi anh là “chân gỗ”, trong khi HLV Frank Lampard cũng có ý định thanh lý cựu cầu thủ này càng sớm càng tốt.

Và cách đây hơn nửa tháng, việc Chelsea chiêu mộ thành công Timo Werner từ RB Leipzig với giá 47,5 triệu bảng được coi như dấu chấm hết đối với tương lai của Michy Batshuayi tại sân Stamford Bridge. Nhiều người tin rằng, quãng thời gian tiền đạo người Bỉ khoác trên mình màu áo “The Blues” chỉ còn đếm bằng ngày.

Tuy nhiên, rất bất ngờ khi trong động thái mới nhất, Ban lãnh đạo Chelsea lại chìa ra cho Michy Batshuayi bản hợp đồng gia hạn thêm 2 năm, kèm theo mức lương nâng từ 15.000 bảng/tuần lên thành 100.000 bảng/tuần.

Theo The Sun, lý do khiến Chelsea muốn gia hạn với Michy Batshuayi tới hè 2023 thay vì để anh ra đi trong mùa hè năm nay, nằm ở việc không đội bóng nào có ý định bỏ tiền chiêu mộ tiền đạo 26 tuổi. Nghĩa là nếu cứ để Michy Batshuayi “ngồi chơi xơi nước”, họ sẽ mất trắng anh ở mùa hè 2021, khi hợp đồng giữa hai bên đáo hạn.

Chelsea muốn thu về ít nhất 10 triệu bảng, tức gấp đôi số tiền họ từng bỏ ra hồi hè 2014 để có Michy Batshuayi từ Marseille, vậy nên trước mắt họ tính kế gia hạn và sau đó đẩy tiền đạo người Bỉ này tới một CLB nào đó tại Premier League theo dạng cho mượn. Nếu về thỏa thuận mượn, thì cả Crystal Palace, West Bromwich Albion và Newcastle United đều quan tâm tới Michy Batshuayi, trong đó Crystal Palace là nhiệt tình nhất vì từng sử dụng khá thành công chân sút người Bỉ theo dạng cho mượn hồi nửa sau mùa giải 2018/2019.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).