Chỉ trích Ban lãnh đạo Inter Milan, HLV Conte bị sa thải?

HLV Antonio Conte.
HLV Antonio Conte.
TPO - Inter Milan kết thúc Serie A 2019/2020 với vị trí thứ 2 trên BXH. Ngay lập tức, HLV Antonio Conte đã hướng sự chỉ trích của mình tới lãnh đạo CLB. 

Trở lại sau dịch COVID-19, Inter Milan đã thể hiện một sự ổn định đáng kinh ngạc. Họ chỉ thua 1 trong 13 trân liên tiếp tại Serie A, còn lại là thắng 8 và hòa 4. Từ vị trí ngoài tốp 4, thầy trò Antonio Conte bứt tốc và khép lại giải đấu bằng vị trí á quân, thậm chí còn chỉ kém nhà ĐKVĐ Juventus đúng 1 điểm.

Chứng kiến Inter Milan bứt phá thời gian qua và có những chiến thắng thuyết phục trước Napoli, Atalanta  hay AS Roma, cổ động viên đội bóng này đều rất lạc quan vào viễn cảnh “Nerazzurri” dưới bàn tay của HLV Antonio Conte sẽ lật đổ sự thống trị của Juventus tại Serie A mùa tới. Tuy nhiên, giữa lúc mọi người háo hức nhất, lại bất ngờ xuất hiện những thông tin liên quan đến sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa HLV Conte và Ban lãnh đạo CLB.

Số là ngay khi Serie A 2019/2020 khép lại, HLV Conte đã đăng đàn và có những lời lẽ mang tính chỉ trích nhắm vào Ban lãnh đạo Inter Milan. Cụ thể nhà cầm quân này cho rằng, những người đứng đầu CLB đã không bảo vệ ông và các cầu thủ trước sự công kích của dư luận trong thời điểm phong độ phập phù. Không những vậy, vị HLV người Italia còn bóng gió tới việc Giám đốc Thể thao Beppe Marotta đã mang về những cái tên không phù hợp với chiến thuật của đội bóng, như Christian Eriksen hay Victor Moses…

Trước những lời khó nghe từ HLV Conte, Giám đốc Thể thao Beppe Marotta và những ông chủ tới từ Trung Quốc không hài lòng. Theo tờ La Gazzetta dello Sport, họ đã có một cuộc họp ngắn và tính tới phương án thay đổi Ban huấn luyện nếu HLV Conte tiếp tục tỏ thái độ trong thời gian tới. Một khi “trảm” Conte, những người đứng đầu Inter Milan sẽ bổ nhiệm HLV Max Allegri, cựu HLV Juventus vào “ghế nóng”. Cần biết rằng, Giám đốc Thể thao Beppe Marotta có mối quan hệ rất thân thiết với HLV Max Allegri.

MỚI - NÓNG