Việt Nam vô địch AFF Cup 2018:

Chiến thắng của sức trẻ và bản lĩnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao cúp vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á năm 2018 (AFF Suzuki Cup 2018) cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Như Ý
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao cúp vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á năm 2018 (AFF Suzuki Cup 2018) cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Như Ý
TP - Chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tối qua là kết quả hợp lý nếu nhìn vào những gì đã diễn ra trong trận đấu. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã giành ngôi vô địch AFF Cup 2018 một cách đầy xứng đáng.

Cuộc đấu trí cân não

Malaysia và Việt Nam đã gặp nhau tổng cộng 3 lần ở giải đấu lần này, đủ để không còn lạ gì lối chơi của nhau. Diễn biến trận đấu hôm qua chứng tỏ điều này khi cả đôi bên đều phô diễn hết những gì tốt nhất trong lối chơi.

Như 2 cuộc đối đầu trước đó, Malaysia vẫn là bên kiểm soát bóng nhiều hơn với 58%, so với 42% của Việt Nam. Đội khách chủ động dâng cao tấn công ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chủ động tập trung phòng ngự chắc để chờ thời cơ bằng các pha phản công.

Trong một cuộc đối đầu giữa 2 đối thủ ngang tầm và đã biết nhau quá rõ, yếu tố bất ngờ đóng vai trò then chốt đem lại chiến thắng và ở phương diện này, HLV Park Hang Seo đã tỏ ra cao tay hơn so với đồng nghiệp Tan Cheng Hoe bên kia chiến tuyến. Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam chỉ có 2 sự thay đổi so với trận lượt đi tại Kualua Lumpur cách đây ít hôm. Đó là tiền vệ Hùng Dũng thay cho Đức Huy đá cặp tiền vệ trung tâm với Huy Hùng. Ở phía trên, tiền đạo kỳ cựu Anh Đức trở lại để thay cho chân sút trẻ Hà Đức Chinh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tại lượt đi.

Sự điều chỉnh này của ông Park đã phát huy tác dụng khi Anh Đức chính là cầu thủ ghi bàn duy nhất trận đấu ngay phút thứ 5. Đây là bàn thắng thứ 4 của Anh Đức ở giải đấu năm nay, nhiều nhất trong số các tuyển thủ Việt Nam.

Đã để Việt Nam hoà 2-2 trên sân nhà, Malaysia càng rơi vào thế bất lợi khi nhận bàn thua nói trên. Điều này khiến cho ý đồ có bàn thắng sớm của HLV Tan Cheng Hoe phá sản. Trong khi đó, tuyển Việt Nam càng có cơ hội để phát huy chiến thuật phòng ngự-phản công sở trường. Hàng tiền vệ đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự từ xa trong khi ở phía dưới, bộ ba Quế Ngọc Hải-Đình Trọng-Duy Mạnh tiếp tục cho thấy phong độ rất ổn định.

Bàn thắng sớm của Anh Đức có thể nói, đã đánh sập kế hoạch của ông Tan Cheng Hoe, đồng thời giáng đòn mạnh vào ý chí của các cầu thủ Malaysia. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chỉ tung ra được 9 pha dứt điểm, bằng với số pha dứt điểm của Việt Nam và chỉ có 5 tình huống trúng đích. Đội khách đồng thời cũng có tới 19 tình huống phạm lỗi, phải nhận 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, so với 6 thẻ vàng bên phía Việt Nam. Sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận, các cầu thủ của ông đã nỗ lực hết sức nhưng “chưa đủ tốt” để có thể đánh bại được Việt Nam. Đây có lẽ là một sự thừa nhận của ông Tan Cheng Hoe đối với thắng lợi của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Trẻ nhất, nhưng bản lĩnh nhất

Malaysia đã chơi rất quyết liệt ở trận đấu hôm qua, giống như cách đội bóng của ông Tan Cheng Hoe thể hiện trong trận lượt đi. Tuy nhiên, các pha xử lý bóng của tuyển Việt Nam vẫn rất mạch lạc, điềm tĩnh. Việc được kinh qua nhiều giải đấu cả trong và ngoài nước đã khiến các cầu thủ Việt Nam thực sự trưởng thành, cả về kinh nghiệm thi đấu lẫn trình độ chuyên môn.

Cách đây 10 năm tại AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam đã đăng quang với đội hình có độ tuổi trung bình 24,5. Xa hơn nữa khi tham dự trận Chung kết Tiger Cup 1998, tuyển Việt Nam có độ tuổi trung bình 26,5. Tuyển Việt Nam hiện nay là đội hình trẻ nhất dự một trận Chung kết giải vô địch bóng đá vô địch khi tuổi trung bình chỉ là 24,3.

Dù trẻ nhất nhưng như nói ở trên, đội bóng của ông Park Hang Seo là một tập thể đầy bản lĩnh, kinh nghiệm và giàu khát vọng chiến thắng. Tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam đã bất bại sau 8 trận đấu, chỉ để thủng lưới 4 bàn. Chiến thắng trước Malaysia và chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018 là phần thưởng xứng đáng của đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã đăng quang một cách thuyết phục. 

HLV Park Hang Seo: Xin gửi chiến thắng tới người hâm mộ Việt Nam

Ông Park Hang Seo gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ và cộng sự trong BHL, đồng thời cho biết muốn dành tặng chiến thắng cho người hâm mộ Việt Nam. “Chúng tôi đã có màn trình diễn tốt nhất sau 2 tháng vừa qua ở giải đấu này. Tôi cảm ơn cầu thủ và BHL. Tôi cảm kích trước sự cổ vũ của  cổ động viên Hàn Quốc cho ĐT Việt Nam. Họ đã theo dõi các giải đấu của Việt Nam ở Trung Quốc, Indonesia và AFF Cup”- ông Park Hang Seo nói.  Về chuyên môn, HLV Park Hang Seo đánh giá cao bàn thắng của Anh Đức. Lý do theo ông Park, bàn thắng được ghi bởi sự phối hợp của nhiều cầu thủ Việt Nam. Ông Park Hang Seo hôm nay cũng khẳng định, rất  yêu thích công việc của mình tại Việt Nam. Theo ông Park Hang Seo, thời gian ở Việt Nam là giai đoạn đáng nhớ đối với ông. 

HLV Malaysia, Tan Cheng Hoe chúc mừng đội tuyển Việt Nam

Ông Tan Cheng Hoe cho biết, Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng, nhiều hứa hẹn trong tương lai.  “Việt Nam đã chơi rất tốt ở giải đấu lần này. Tôi đã theo dõi các giải đấu của Việt Nam trong một năm qua. Tôi thấy họ có lối chơi gắn kết, kỷ luật, phòng ngự hay và tuân thủ đấu pháp của HLV. Một lần nữa, tôi xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam với chiến thắng hôm nay”-HLV Tan Cheng Hoe cho biết.

Theo ông Tan Cheng Hoe, việc Việt Nam có bàn thắng sớm đã ảnh hưởng tới sự tự tin của Malaysia trong toàn trận đấu. “Dù vậy, chúng tôi cũng đã tạo được một số cơ hội những không tận dụng được. Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết sức. Tuy nhiên, chúng tôi đã chơi không đủ tốt để thắng được Việt Nam”-HLV Tan Cheng Hoe nói.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.