Chờ màn 'chào sân' của Công Phượng tại K-League

Công Phượng được kỳ vọng sẽ toả sáng tại K-League
Công Phượng được kỳ vọng sẽ toả sáng tại K-League
TP - Người hâm mộ đang háo hức chờ trận ra mắt giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K-League) của tiền đạo Công Phượng trong màu áo đội bóng mới Incheon United.

Mùa giải K-League 2019 sẽ chính thức khởi tranh vào chiều tối nay, 2/3. Ở vòng đấu khai màn, câu lạc bộ (CLB) Incheon United của Công Phượng sẽ đón tiếp đối thủ Jeju United trên sân nhà vào lúc 12h (giờ Việt Nam). Người hâm mộ đang háo hức chờ trận ra mắt của tiền đạo tuyển Việt Nam, sau màn trình diễn khá ấn tượng của anh thời gian qua. Tiền đạo sinh năm 1995 đã ghi 1 bàn thắng và đóng góp 1 kiến tạo trong hai lần ra sân ở các trận giao hữu cho đội bóng Hàn Quốc.

Trên trang fanpage của Incheon United, nhiều cổ động viên (CĐV) Việt Nam đã bày tỏ hy vọng huấn luyện viên (HLV) Jorn Andersen sẽ trao cơ hội ra sân cho chân sút của tuyển Việt Nam. Dù vậy, báo chí Hàn Quốc hôm qua nhận định rằng, Công Phượng nhiều khả năng chỉ được vào sân từ ghế dự bị.

Trang Kleagueunited phân tích, Công Phượng là tân binh nên cần thời gian để hoà nhập hoàn toàn với Incheon United. Do đó, HLV Jorn Andersen không mạo hiểm đặt niềm tin vào chân sút sinh năm 1995 ở trận này. “Công Phượng có thể trở thành nhân tố gây đột biến nếu đội nhà gặp bế tắc. Với lối chơi khéo léo và khả năng rê dắt tốc độ, Công Phượng hứa hẹn làm khổ hàng thủ có thể hình cao to, nhưng xoay trở chậm chạp của Jeju United”, trang này viết.

Còn theo Sports Hankook, Công Phượng sẽ là tiền đạo dự bị cho ngôi sao Stefan Mugosa. HLV Jorn Andersen đặt kỳ vọng vào Công Phượng nhưng sẽ cho anh thời gian để thích nghi với đội bóng mới. Trang này dẫn lời HLV Jorn Andersen trong buổi họp báo trước trận ra quân K-League nhận xét: “Công Phượng sẽ là một cầu thủ quan trọng trong đội. Cậu ấy có vóc dáng nhỏ, nhanh nhẹn, di chuyển không bóng tốt. Đây cũng là một lựa chọn đúng đắn xét trên cả tiêu chí tài chính khi chúng tôi đang tìm kiếm một tân binh đá ở vị trí tiền đạo”.

Sports Hankook cũng đánh giá cao việc Công Phượng sang Hàn Quốc thi đấu bởi anh kéo theo “cơn sốt cuồng nhiệt” của người hâm mộ Việt Nam tới K-League. Sức hút của ngôi sao xứ Nghệ đã giúp CLB Incheon United bán ra được số lượng vé cao kỷ lục ở trận gặp Jeju United. Thống kê cho thấy, đội bóng này bán được hơn 11.000 vé trận ra quân, trước cả vài ngày trận đấu diễn ra. Điều này khác xa so với mùa giải năm ngoái khi trận đấu có số khán giả đông nhất của đội bóng này cũng chỉ đạt 7.500 người. Ngay cả vé xem cả mùa của Incheon United cũng tăng gấp rưỡi lên con số 1.500 vé và dự kiến vẫn chưa dừng lại.

Còn thống kê từ cửa hàng bán áo đấu chính thức của Incheon United cho thấy, số lượng áo đấu mang tên Công Phượng được in trong đợt đầu tiên là 260 chiếc. Tính đến chiều ngày 28/2, 211 áo đấu đã được bán, chiếm hơn 80% lượng sản xuất. Không chỉ người hâm mộ Việt Nam học tập và làm việc tại Hàn Quốc mà các CĐV xứ sở kim chi cũng yêu thích và mua áo đấu Công Phượng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.