Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội xin trả lại con dấu

Tiền đạo Quang Hải xuất thân từ đào tạo trẻ Hà Nội trước khi khoác áo CLB Hà Nội.
Tiền đạo Quang Hải xuất thân từ đào tạo trẻ Hà Nội trước khi khoác áo CLB Hà Nội.
TPO - Chủ tịch LĐBĐ Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Triệu đã có công văn gửi Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) Hà Nội xin giải thể, trả lại con dấu.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, ngày 2/5/2002, Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Hà Nội nhiệm kỳ 2002-2006 được thành lập theo Quyết định số 2915/QĐ-UB. Ông Nguyễn Quốc Triệu, hiện nay là Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương, làm Chủ tịch.

Trong công văn gửi Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Tô Văn Động hôm 21/3/2018, ông Nguyễn Quốc Triệu cho biết đã chuyển công tác từ năm 2004, uỷ quyền điều hành công việc lại cho các lãnh đạo LĐBĐ Hà Nội. Tuy nhiên từ đó tới nay, “Ban chấp hành LĐBĐ Hà Nội không hoạt động, khi hết nhiệm kỳ không tổ chức Đại hội”.

BCH LĐBĐ Hà Nội nhiệm kỳ 2002-2006 vì vậy xin giải thể, trả lại con dấu. Ông Nguyễn Quốc Triệu cũng đề nghị Sở VH-TT Hà Nội tổ chức vận động, tổ chức Đại hội LĐBĐ Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2022 theo quy định.  

Trả lời Tiền Phong hôm nay, Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú cho biết, Hà Nội thời gian vừa qua đang vận động để tổ chức đại hội, thành lập bộ máy mới. Tuy nhiên, ông Tú cho biết chưa hoàn tất cơ cấu nhân sự lãnh đạo. Theo ông Phan Anh Tú, lứa các ngôi sao U23 Việt Nam vừa thi đấu thành công dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo vừa qua như Đình Trọng, Đức Huy, Quang Hải…của CLB Hà Nội vốn là cầu thủ trẻ do Hà Nội đào tạo, sau đó bàn giao lại. CLB Hà Nội có công trong việc giúp lứa cầu thủ này phát triển.

Tiền Phong đã liên lạc Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Tô Văn Động nhưng chưa được trả lời.

Theo tìm hiểu, vừa qua Hà Nội đã mời một số nhân vật có liên quan đến bóng đá làm Chủ tịch Liên đoàn nhưng không được nhận lời. Từ năm 2006 đến nay là 12 năm.

MỚI - NÓNG