Chuẩn bị SEA Games 30, HLV Park Hang Seo có thêm 'phó tướng'

HLV Park Hang Seo sắp có thêm trợ lý Hàn Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 30.
HLV Park Hang Seo sắp có thêm trợ lý Hàn Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 30.
TPO - Ông Park Hang Seo được LĐBĐVN (VFF) đồng ý có thêm trợ lý để chia sẻ công việc ở các ĐTQG.

Việc này nhằm giúp HLV Park Hang Seo có thời gian tập trung cho đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30 (Philippines). Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện vừa qua đã công khai mục tiêu đoạt HCV tại kỳ đại hội thể thao khu vực này.

HLV Park Hang Seo trước đó từng có ý định giao đội tuyển U22 Việt Nam cho trợ lý Lee Young-jin khi dự SEA Games 30. Ông Park trong khi đó sẽ tập trung cho vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên sau cuộc làm việc mới đây với VFF, các kế hoạch trên đã thay đổi.

Được biết, HLV Park Hang Seo đã đề đạt nguyện vọng có 5 tuần để chuẩn bị cho đội U22 Việt Nam dự SEA Games. VFF và VPF mới đây đã thay đổi lịch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia để đáp ứng yêu cầu này. Trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 30, tuyển U22 Việt Nam sẽ được tập trung cùng thời điểm với ĐTQG ở giai đoạn FIFA day nhằm tranh thủ thời gian tập luyện.

Đợt tập trung gần nhất sẽ vào tháng 6, khi đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup (Thái Lan). Theo TTK VFF Lê Hoài Anh, trong tháng 5 hoặc chậm nhất tháng 6, HLV Park Hang Seo sẽ có thêm trợ lý mới người Hàn Quốc để chia sẻ công việc khi hai đội tập trung song song.

“Chúng tôi đồng thời đang lên kế hoạch để tuyển U22 Việt Nam tập huấn nước ngoài. Đối với các vấn đề chuyên môn, quan điểm của VFF là HLV Park Hang Seo sẽ được tạo điều kiện tối đa”-ông Lê Hoài Anh cho biết.

Hiện, danh tính trợ lý mới của ông Park Hang Seo chưa được tiết lộ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.