Chuyên gia Thái Lan: 'Không hiểu sao Công Phượng lại thất bại ở Hàn Quốc'

Công Phượng gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Thái Lan.
Công Phượng gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Thái Lan.
TPO - Bình luận trên Siam Sport, chuyên gia bóng đá người Thái Lan - Kitisak Champathipong đánh giá cao màn trình diễn của Công Phượng trong chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan, đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên khi tiền đạo này không thi đấu thành công tại Hàn Quốc.

Trong trận gặp đội tuyển Thái Lan tại King’s Cup 2019, HLV Park Hang Seo đã quyết định để Văn Toàn đá cặp tiền đạo với Anh Đức, cất Công Phượng trên băng ghế dự bị. Ông chỉ tung chân sút gốc Nghệ An này vào sân ở giữa hiệp 2, trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang bị ép. Sự có mặt của Công Phượng ngay lập tức mang tới làn gió mới cho cho đội bóng áo đỏ.

Các đợt lên bóng của tuyển Việt Nam thanh thoát hơn và áp lực lên phần sân của Thái Lan cũng vì thế mà tăng lên, khiến thế trận trở lại thế cân bằng. Có ít nhất một tình huống Công Phượng đã uy hiếp khung thành đội chủ nhà bằng cú sút đưa bóng đi vọt xà ngang. Ngoài ra cầu thủ này còn có một vài pha đi bóng kỹ thuật khác, buộc các hậu vệ Thái Lan phải phạm lỗi.

Bình luận trên Siam Sport, chuyên gia bóng đá Kitisak Champathipong đã đánh giá rất cao màn trình diễn của Công Phượng kể từ khi anh vào sân thay Văn Toàn. “Nửa sau trận đấu thuộc về đội chủ nhà khi các cầu thủ áo vàng di chuyển nhiều hơn và nhanh hơn, liên tục gây áp lực lên hàng thủ đội khách. Tuy nhiên thế trận đảo chiều bất ngờ bởi sự có mặt của cầu thủ số 10 Công Phượng. Cách tấn công của Việt Nam trở nên đáng sợ ngay lập tức”, ông Kitisak Champathipong cho hay.

Ông Kitisak Champathipong cho rằng, Công Phượng chính là sự khác biệt trong lối chơi tấn công của Việt Nam và nhận định anh chính là tiền đạo nguy hiểm hàng đầu Đông Nam Á. Tuy vậy, ông lại cảm thấy bất ngờ khi Công Phương không thi đấu thành công tại Hàn Quốc, khi mới đây đã quyết định chia tay Incheon United mà không để lại dấu ấn đáng kể nào.

MỚI - NÓNG