CLB Hà Nội làm nên lịch sử hay lần đầu cho Viettel?

Viettel và CLB Hà Nội, CLB nào sẽ được xướng tên trên ngôi vô địch LS V-League 2020 chiều nay?
Viettel và CLB Hà Nội, CLB nào sẽ được xướng tên trên ngôi vô địch LS V-League 2020 chiều nay?
TPO - Quang Hải và các đồng đội sẽ vào trận trước Quảng Ninh với tâm thế vừa đá vừa trông ngóng kết quả trận đấu giữa Viettel với Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất.

Với 2 điểm cách biệt so với Viettel, CLB Hà Nội đã không còn nắm quyền tự quyết trong tay. Đội bóng của bầu Hiển buộc phải đánh bại Quảng Ninh nhưng đồng thời cần chờ Viettel không vượt qua được “rào cản” Sài Gòn FC.

Vế đầu tiên là mục tiêu nằm trong tầm tay của CLB Hà Nội. Dù vắng HLV trưởng Chu Đình Nghiêm vì án phạt của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), CLB Hà Nội vẫn quá mạnh so với đội chủ nhà Quảng Ninh. Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết hay Moses, Thành Lương…các trụ cột của CLB Hà Nội đều đang có phong độ rất ổn định.

Ngược lại, Quảng Ninh sẽ vắng cầu thủ nhập tịch Trung Hiếu (Kizito) vì thẻ phạt, bên cạnh việc trước đó đã đẩy đi cả Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Fagan. Chưa kể, đội chủ nhà đã không còn mục tiêu phấn đấu khi chắc suất vị trí thứ 4. Chiến thắng được dự đoán nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Tuy nhiên, nếu Sài Gòn FC không “bung sức” trước Viettel, nỗ lực của CLB Hà Nội sẽ trở nên vô nghĩa. Sau trận thua 2-4 trên sân Hàng Đẫy, HLV Vũ Tiến Thành tuyên bố Sài Gòn FC sẽ chơi hết sức trước Viettel, nhưng thực tế ra sao rất ít người dám đoan chắc. Sài Gòn FC hiện đã chắc chắn trong tốp có huy chương và cần để ý, nếu CLB Hà Nội thắng Quảng Ninh thì thầy trò HLV Vũ Tiến Thành cho dù vượt qua Viettel cũng chỉ đứng thứ 3 chung cuộc.

Về thực lực, Sài Gòn FC nếu chơi đúng sức thì Viettel dù đang được đánh giá cao hơn cũng không dễ giành điểm. Ở lần đối đầu giai đoạn 1, Viettel dù chơi áp đảo nhưng phải rất khó khăn mới ghi được 1 bàn thắng vào lưới Sài Gòn FC. Mùa giải  năm nay, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành cũng chưa nhận thất bại nào trên sân nhà.

Lần gần nhất một đội bóng không liên quan tới bầu Hiển giành cúp vô địch đã cách đây 5 mùa giải (Becamex Bình Dương 2 năm 2014, 2015). Viettel sẽ trở thành một cái tên mới nếu vượt qua được trở ngại mang tên Sài Gòn FC.

CLB Hà Nội trong khi đó cũng có nhiều động lực để phấn đấu. Họ sẽ thành đội đầu tiên của Việt Nam 3 lần liên tiếp vô địch V-League nếu vượt qua Viettel. Đây cũng sẽ là chức vô địch V-League thứ 6 của CLB Hà Nội. Và khá thú vị, họ cũng là đội đầu tiên vô địch mà trước đó chưa từng xếp thứ 1 lần nào trên bảng xếp hạng. Vị trí cao nhất của CLB Hà Nội mùa giải năm nay chính là thứ 2, mới đoạt được sau vòng 7.

MỚI - NÓNG