BLV Vũ Quang Huy:

CLB Hà Nội nên để Văn Hậu ở lại SC Heerenveen

CLB Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ Heerenveen trả lương cho Văn Hậu để được ở lại Hà Lan.
CLB Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ Heerenveen trả lương cho Văn Hậu để được ở lại Hà Lan.
TPO - Bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy cho rằng CLB Hà Nội nên để Văn Hậu ở lại SC Heerenveen để phát triển tài năng.

Hợp đồng của Đoàn Văn Hậu và SC Heerenveen đáo hạn hôm 30/6 nhưng các bên hiện vẫn chưa ngồi vào bàn đàm phán. Văn Hậu mong muốn được ở lại đội bóng Hà Lan để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên trong thông báo mới nhất, CLB Hà Nội khẳng định chỉ để Văn Hậu ở lại SC Heerenveen nếu đội bóng Hà Lan đảm bảo lộ trình phát triển chuyên môn cho anh.

Trường hợp đó, CLB Hà Nội cho biết sẵn sàng hỗ trợ SC Heerenveen trả lương cho Văn Hậu. Ngược lại nếu anh chỉ được giữ lại vì yếu tố thương mại, CLB Hà Nội sẽ không chấp nhận.

BLV Vũ Quang Huy hôm nay cho rằng, CLB Hà Nội nên để Văn Hậu ở lại SC Heerenveen. Theo BLV Vũ Quang Huy, như vậy sẽ tốt cho Văn Hậu để anh có thể rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn. Chung quan điểm này, BLV Trương Anh Ngọc cho rằng CLB Hà Nội đang có khó khăn tạm thời tại V-League, đặc biệt hàng phòng ngự. Tuy nhiên đội bóng của bầu Hiển hoàn toàn có thể vượt qua trong 2-3 tuần tới mà không cần thiết phải có sự góp mặt của Văn Hậu.

Dù hết hạn hợp đồng với SC Heerenveen nhưng do chưa có chuyến bay về Việt Nam vì dịch COVID-19, Văn Hậu hiện vẫn đang ở lại Hà Lan. Trong năm đầu tiên khoác áo SC Heerenveen, Văn Hậu chỉ được ra sân 4 phút cuối trận đấu giữa Heerenveen với Roda JC ở cúp Quốc gia.

Mặc dù vậy theo BLV Trương Anh Ngọc, nếu mùa giải tới Văn Hậu được ra sân, thậm chí đá chính, giá trị chuyển nhượng của anh có thể lên tới hàng trăm nghìn euro và khi đó CLB Hà Nội cũng sẽ được hưởng lợi.

MỚI - NÓNG
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
TPO - Khoảng 4h kém, khi mặt trời còn chưa lên, những chiếc thuyền thúng của ngư dân làng chài An Hải, Thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhẹ nhàng vượt sóng vận chuyển cá, mực… từ ghe đưa vào bờ. Mỗi người đều đội trên đầu một chiếc đèn pin soi sáng để phân chia từng loại hải sản. Bến cá không quá đông đúc do người mua bán chủ yếu là các hộ dân sinh sống nơi đây và một số thương lái đến thu mua hải sản để phân phối lại cho các nhà hàng.