CLB Hà Nội và trận đấu khó khăn với Quảng Nam

Thắng lợi tại Cúp quốc gia mang lại động lực rất lớn cho các cầu thủ Hà Nội khi trở lại thi đấu tại V-League. Ảnh: NHƯ Ý
Thắng lợi tại Cúp quốc gia mang lại động lực rất lớn cho các cầu thủ Hà Nội khi trở lại thi đấu tại V-League. Ảnh: NHƯ Ý
TP - HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò sẽ có chuyến làm khách trước “người anh em” Quảng Nam trên sân Tam Kỳ ở vòng 12 LS V-League 2020, diễn ra cuối tuần này. CLB Hà Nội buộc phải chiến thắng nếu không muốn hụt bước trong cuộc đua vô địch.

Theo lịch thi đấu của VPF, hai lượt trận 12 và 13 LS V-League 2020 sẽ diễn ra đồng loạt lúc 17h ngày 26/9 và 1/10 nhằm tránh xảy ra tiêu cực. Tại vòng 12, tất cả các CLB đều mở cửa với khán giả (với số lượng được giới hạn khác nhau). Chỉ riêng SHB Đà Nẵng không bán vé ở trận đấu với Hải Phòng. Đà Nẵng vừa qua là tâm dịch COVID-19 và để tránh nguy cơ tiềm ẩn, BTC trận đấu quyết định chỉ cho khoảng 200 CĐV chủ nhà vào sân.

Sân Tam Kỳ trong khi đó dự kiến sẽ bán khoảng 4.000 vé cho các CĐV. Sau 11 vòng đấu, Quảng Nam hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 8 điểm, kém 2 đội đứng trên là Nam Định và Hải Phòng 2 điểm. Đây là khởi đầu kém cỏi nhất của Quảng Nam, tính từ thời điểm đội bóng miền Trung đăng quang ngôi vô địch V-League mùa giải 2017. Sức ép lên ban lãnh đạo CLB Quảng Nam đang cực lớn. Trên thực tế, họ chính là đội thường xuyên đề nghị hủy mùa giải 2020, với lý do bị nhiều người cho là sợ bị rớt hạng.

Số phận éo le khi ở trận đấu quyết định ngày 26/9 tới, đối thủ của Quảng Nam lại là “người anh em” Hà Nội. Sau giai đoạn chật vật đầu mùa giải, CLB Hà Nội đang dần lấy lại phong độ ổn định, thể hiện qua các chiến thắng liên tiếp ở cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 mới đây. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã đánh bại Cần Thơ 8-0 ở Tứ kết, tiếp tục đè bẹp CLB TP Hồ Chí Minh 5-1 tại Bán kết rồi đăng quang ngôi vô địch với chiến thắng 2-1 trước Viettel ở trận đấu cuối cùng.

Phong độ ổn định của Quang Hải chính là tín hiệu tốt nhất đối với CLB Hà Nội. Cùng với cuộc khủng hoảng nhân sự (chủ yếu ở hàng thủ), sự sa sút của Quang Hải là một trong những nguyên nhân khiến thành tích của CLB Hà Nội không được như ý. Vai trò của tiền vệ sinh năm 1997 là không thể chối cãi, dù CLB Hà Nội vẫn đang dựa rất nhiều vào những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Văn Quyết, Pape Omar, Hùng Dũng hay Moses…

Theo kế hoạch, ngày hôm nay thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ hành quân vào Tam Kỳ để chuẩn bị cho trận đấu với Quảng Nam. Dựa trên tất cả các khía cạnh chuyên môn, CLB Hà Nội vượt trội hoàn toàn so với “người anh em” bên kia chiến tuyến. Chức vô địch cúp Quốc gia cũng khiến tinh thần các cầu thủ Hà Nội trở nên phấn chấn.

Nói không quá, nếu chơi đúng sức việc “bỏ túi” 3 điểm khi gặp Quảng Nam hoàn toàn nằm trong tầm tay thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Tuy nhiên, việc Quảng Nam đang đối diện “cửa tử” có thể khiến CLB Hà Nội phải cân nhắc chiến thuật thích hợp.

Chiến thắng là yêu cầu cần thiết với CLB Hà Nội trong bối cảnh họ đang xếp thứ tư, kém đội đầu bảng Sài Gòn FC tới 5 điểm. Nếu mất điểm, CLB Hà Nội sẽ bước vào giai đoạn 2 với bất lợi cực lớn trước đối thủ, chưa kể đứng trên thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hiện tại còn cả Viettel và Quảng Ninh (cùng được 19 điểm).

Nhưng một trận thua nữa cũng có thể đồng nghĩa Quảng Nam sẽ bị đẩy gần hơn tới ngưỡng rớt hạng. “Người anh em” của CLB Hà Nội vì vậy chắc chắn phải nỗ lực tối đa để có thể nuôi hy vọng.

Trong bối cảnh đó, Quang Hải và các đồng đội có thể vấp phải sức phản kháng rất mãnh liệt từ phía đội chủ nhà. Nói CLB Hà Nội phải cân nhắc là vì vậy, bởi phía trước họ cần bảo toàn lực lượng cho cuộc đua còn khá dài. 

MỚI - NÓNG