CLB Hà Nội vs Becamex Bình Dương: Không khoan nhượng

Những cuộc đối đầu giữa Hà Nội (áo tím) và B.Bình Dương (áo đỏ) luôn hấp dẫn. Ảnh: VSI
Những cuộc đối đầu giữa Hà Nội (áo tím) và B.Bình Dương (áo đỏ) luôn hấp dẫn. Ảnh: VSI
TP - 16h chiều nay 16/2, trên sân vận động Hàng Đẫy diễn ra trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2018 giữa CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương. Cuộc chiến được dự báo sẽ vô cùng quyết liệt giữa hai đội bóng danh tiếng hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Hà Nội khát thắng

 Các thông tin hành lang cho thấy, CLB Hà Nội sẽ không thể tung đội hình mạnh nhất vào sân. Lý do là sau đây 3 ngày, đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển sẽ có chuyến làm khách trên sân của Shandong Luneng (Trung Quốc) trong khuôn khổ AFC Champions League. 

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chỉ có 2 đại diện từng giành được kết quả tốt trước những đội bóng Trung Quốc ở đấu trường AFC Champions League. Đầu tiên là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), với chiến thắng 3-1 ở vòng bảng AFC Champions League 2004. Và thứ 2 chính là Becamex Bình Dương. Đội bóng đất Thủ từng vào tới bán kết AFC Cup 2009, cột mốc cao nhất của bóng đá Việt Nam cấp CLB khi dự tranh đấu trường châu lục, chưa kể trận hoà 1-1 với Jiangsu Suning (Trung Quốc), đội bóng có giá trị hơn 2.000 tỷ đồng ở vòng bảng AFC Champions League. 

Ước ao đạt được thành tích như Bình Dương hay HAGL của CLB Hà Nội có thể thấy rõ qua khoản treo thưởng lên tới 4 tỷ đồng cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm của bầu Hiển nếu thắng được Shandong Luneng ngày 19/2 tới. Đội bóng thủ đô vì vậy sẽ tập trung cao độ cho trận đấu này. Tuy nhiên, không vì thế CLB Hà Nội thiếu lý do để chơi với 200% sức trước Bình Dương chiều nay, như chính thừa nhận của tiền đạo Văn Quyết hôm qua. 

Bình Dương không dễ “ăn”

 Ở giai đoạn binh hùng, tướng mạnh, Becamex Bình Dương là đội duy nhất ở V-League thách thức được thế độc tôn của CLB Hà Nội. Như thống kê ở trên, họ đã 4 lần vô địch V-League, ngang bằng thành tích của CLB Hà Nội, đồng thời trội hơn về số lần đoạt Siêu cúp Quốc gia (4 lần), và lại có cả cúp Quốc gia, danh hiệu đối phương còn thiếu. 

Về lực lượng, Bình Dương hiện chỉ còn Tấn Tài, Anh Đức hay Tấn Trường là những gương mặt đáng chú ý. Nhưng với quân số không quá nổi bật, họ vẫn đủ khả năng khiến CLB Hà Nội nhiều lần nhận “trái đắng”. Một điển hình như ở cúp Quốc gia 2018, dù tung vào sân lực lượng mạnh nhất ở cả hai lượt trận, nhưng CLB Hà Nội vẫn thất bại khi gặp Bình Dương, chấp nhận nhìn đối thủ tiến vào chung kết để đăng quang ngôi vô địch. 

Sẽ rất dễ dàng để đưa ra một dự đoán có lợi cho CLB Hà Nội nếu nhìn vào quân số đông đảo, quá nửa là các tuyển thủ quốc gia của đội chủ sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, những người am tường V-League lại không đánh giá quá cao cơ hội chiến thắng của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Sự “kỵ rơ” trong lối chơi khiến cho mỗi lần gặp Becamex Bình Dương là một lần CLB Hà Nội phải vất vả.

Nhìn gần B.Bình Dương rèn quân trước Siêu Cúp - ảnh 13
MỚI - NÓNG