Cổ động viên Thái Lan lo lắng trước trận đấu với Việt Nam

Teerasil Dangda chưa chắc chắn khả năng ra sân ở trận đấu của Thái Lan với Việt Nam.
Teerasil Dangda chưa chắc chắn khả năng ra sân ở trận đấu của Thái Lan với Việt Nam.
TPO - Phong độ các tiền đạo Thái Lan trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019 cũng không ấn tượng, trong khi ngôi sao lớn nhất là Chanathip Songkrasin không tham dự.  

Tờ The Nation cho biết chuẩn bị cho King’s Cup 2019, HLV Sirisak Yodyardthai đã triệp tập 5 tiền đạo, gồm: Surachat Sareempim, Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn, Supachai Jaided và Suphanat Muenta. Tiền đạo Suphanat mới 16 tuổi, đang thi đấu cho CLB Buriram United.

Trong số 5 cái tên kể trên, Dangda và Adisak đang bị chấn thương. Tuy nhiên, cả hai vẫn được HLV Sirisak triệu tập, bất chấp cảnh báo từ phía CLB Muangthong United về khả năng 2 cầu thủ này có thể tiếp tục bị chấn thương khi dự King’s Cup 2019. Thực tế, Dangda đã được gọi vào phút cuối, sau khi Chanathip Songkrasin, ngôi sao lớn nhất của Thái Lan không thể tham dự.

Ở trận đầu tiên với Việt Nam, ông Sirisak chưa chắc chắn có sử dụng Dangda hay không. Siam Sports cho biết trước thềm King’s Cup 2019, các CĐV Thái Lan đang lo lắng nếu cả Chanathip và Dangda đều không thể thi đấu.

Một vấn đề khác cũng được báo chí Thái Lan chỉ ra, các tiền đạo của họ đang có phong độ không tốt ở giải VĐQG. Tiền đạo Dangda sau 13 trận mới ghi được 4 bàn thắng cho Muangthong United, Đây cũng là số bàn thắng của Surachat cho BG Pathum United.

Adisak do chấn thương mới đá chính 4 trận, ghi 3 bàn. Vì tình hình trên, HLV Sirisak có thể trao cơ hội cho Suphanat Muenta. Nhưng trên thực tế, anh cũng mới chỉ đá chính 3 trận và có 1 bàn thắng cho Buriram United. Supachai, đồng đội của Suphanat đá 14 trận, mới ghi được 2 bàn thắng.

Dù chỉ là giải giao hữu, HLV Park Hang Seo cho rằng Thái Lan đang rất mong muốn giành chiến thắng trước Việt Nam. Cuộc chạm trán giữa cả hai ngày 5/6 tới hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.