Công bố nguyên nhân rơi trực thăng khiến chủ tịch Leicester thiệt mạng

Chiếc trực thăng của ông Vichai cháy rụi sau vụ tai nạn
Chiếc trực thăng của ông Vichai cháy rụi sau vụ tai nạn
TPO - Hôm qua, giới chức trách thành phố Leicester đã công bố nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn rơi trực thăng của chủ tịch Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha hôm 27/10.

Đêm 27/10, chiếc trực thăng chở chủ tịch Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha bất ngờ bị rơi ngay bên ngoài sân vận động King Power. Vụ tai nạn thảm khốc này khiến tỷ phú người Thái Lan và 4 người khác có mặt trên trực thăng, bao gồm cựu hoa hậu Thái Lan Nursara Suknamai, thư ký Kaveporn Punpare cùng 2 phi công Eric Swaffer, Izabela Roza Lechowicz đều thiệt mạng.

Sau gần 1 tháng rưỡi điều tra, phía cảnh sát thành phố Leicester đã chính thức công bố nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Theo đó, trực thăng của ông Vichai đã bị rơi vì lỗi kết nối giữa buồng điều khiển của phi công và cánh quạt ở đuôi. 

Đại diện phía cảnh sát cho biết: “Một vi mạch bị lỗi đã khiến cánh quạt ở đuôi trực thăng không thể kết nối với bàn đạp của phi công”. Vì cánh quạt ngừng hoạt động, chiếc trực thăng đã mất thăng bằng trên cao và rơi thẳng xuống đất trước khi nổ tung.

Được biết, chiếc trực thăng gặp nạn là AgustaWestland AW169 vốn được ông Vichai mua mới vào mùa hè năm nay. Đây là chiếc trực thăng hiện đại và được đánh giá an toàn nhất hiện nay. Tuy nhiên, sự cố ở phần đuôi đã vượt qua tầm kiểm soát của phi công.

Theo chuyên gia Jim Rowlands, phi công Eric Swaffer đã làm hết khả năng để điều khiển trực thăng rơi xuống bãi đất trông bên cạnh khu để xe của sân King Power, qua đó giảm thiểu thiệt hại về người.

Hiện tại, tình hình ở CLB Leicester City đã được ổn định. Con trai ông Vichai, Aiyawatt Srivaddhanaprabha nhận quyền thừa kế và tiếp tục điều hành CLB này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.