Công Phượng cần ra sân ở King's Cup để tìm lại chính mình

Công Phượng cần ra sân ở King's Cup để tìm lại chính mình
TPO - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang khát khao thể hiện mình tại King's Cup 2019, sau khi trải qua 4 tháng thi đấu nhạt nhòa và phải chấm dứt hợp đồng với Incheon United.

Công Phượng nhận được nhiều vọng lớn khi gia nhập đội bóng Hàn Quốc Incheon United hồi đầu năm từ HAGL với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Tuy nhiên, sau 4 tháng "du học", tiền đạo này chỉ được ra sân 9 trận (8 trận K-League, 1 trận FA Cup), không ghi được bàn thắng hay có pha kiến tạo nào thành bàn. 

Có thể thấy rõ Công Phượng không phù hợp với lối chơi ở đội bóng áo xanh - đen. Tiền đạo sinh năm 1995 sớm chấm dứt hợp đồng với Incheon United chỉ sau 4 tháng ngắn ngủi, và tìm cơ hội mới ở Pháp khi thử việc cho một CLB ở Ligue 2 (Pháp) theo lời mời của học viện JMG toàn cầu thời gian tới.

Dĩ nhiên, thời gian Công Phượng tập luyện, chơi bóng ở môi trường đẳng cấp và chuyên nghiệp như K-League sẽ giúp anh học hỏi và cải thiện được cả về chuyên môn lẫn thể trạng. Tuy nhiên, việc không được thi đấu thường xuyên cùng quyết định sớm chấm dứt hợp đồng với đội bóng Hàn Quốc có thể ảnh hưởng đến cảm giác bóng và tâm lý của Công Phượng. 

Theo Fox Sports Asia, Công Phượng đang rất quyết tâm gây ấn tượng ở giải đấu lần này để khôi phục sự tự tin sau 4 tháng nhạt nhòa tại Incheon United. "Công Phượng chỉ được ra sân 9 trận ở Hàn Quốc. Anh ấy rất cần 2 trận ở King's Cup để lấy lại tinh thần trước khi sang Pháp thử việc", tờ Fox Sports Asia viết.

Cũng theo tờ báo này, ngoài Công Phượng, các chân sút mới "tái xuất" sau chấn thương như Tuấn Anh (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL), thậm chí cả cựu binh như Anh Đức (B.Bình Dương) hay thủ môn Trần Nguyên Mạnh (SLNA) trở lại sau 3 năm...cũng đều mong muốn được trao cơ hội để thể hiện mình.

MỚI - NÓNG