Công Phượng chấn thương, ai giúp TPHCM đua vô địch?

Công Phượng sẽ vắng mặt trong thời gian còn lại của mùa giải 2020. Đây là tổn thất lớn đối với CLB Tp Hồ Chí Minh.
Công Phượng sẽ vắng mặt trong thời gian còn lại của mùa giải 2020. Đây là tổn thất lớn đối với CLB Tp Hồ Chí Minh.
TPO - Chấn thương ngón chân khiến Công Phượng phải nghỉ thi đấu dài hạn. Đây là thiệt hại không nhỏ đối với CLB bóng đá Tp Hồ Chí Minh.

Hôm 13/10, CLB Tp Hồ Chí Minh đã có buổi tập tại sân Thống Nhất để chuẩn bị cho trận đấu với Viettel tại vòng 2, giai đoạn 2 LS V-League 2020. Đáng chú ý, Công Phượng tiếp tục không có mặt ở buổi tập này.

Tiền đạo HAGL bị chấn thương gãy ngón chân trái, theo dự báo sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6-8 tuần. Như vậy, gần như chắc chắn Tp Hồ Chí Minh sẽ không có sự phục vụ của anh cho tới khi hết giải.

Đây là tổn thất nặng nề với đội bóng của ông Chung Hae Seong trong bối cảnh Công Phượng đang có phong độ rất cao ở mùa giải năm nay. Anh hiện đã có 6 bàn thắng, chỉ đứng sau các ngoại binh Bruno Henrique (Viettel, 8 bàn), Pedro Paulo (Sài Gòn FC, 7 bàn) và Rimario (Hà Nội, 7 bàn). Sự vắng mặt của Công Phượng khiến cho HLV Chung Hae Seong buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự trên hàng công CLB Tp Hồ Chí Minh.

Thất bại trước CLB Hà Nội ở vòng đấu trước đã khiến Tp Hồ Chí Minh rơi xuống vị trí thứ 5 với 20 điểm, kém Sài Gòn FC tới 7 điểm và Viettel 5 điểm. Ở trận đấu sắp tới với Viettel trên sân Thống Nhất, HLV Chung Hae Seong lại thiếu cả Diakite vì thẻ phạt. Đây là một khó khăn với Tp Hồ Chí Minh khi Diakite cũng đang có phong độ ổn định.

Nếu thua, Tp Hồ Chí Minh gần như không còn cơ hội trong cuộc đua vô địch. Nhiệm vụ với thầy trò HLV Chung Hae Seong vì vậy là buộc phải thắng, đồng thời chờ cơ hội Sài Gòn FC thất bại trước Becamex Bình Dương.

MỚI - NÓNG