Công Phượng chia sẻ về mẫu người yêu lý tưởng

Công Phượng khẳng định mình thích người yêu thông minh chứ không cần quá xinh đẹp.
Công Phượng khẳng định mình thích người yêu thông minh chứ không cần quá xinh đẹp.
Theo chia sẻ của Công Phượng, anh chàng cho biết mình thích một cô gái thông minh, giỏi giang và không cần phải quá xinh.

Vừa qua, Công Phượng đã có buổi giao lưu cùng với người hâm mộ tại Hà Nội. Trong buổi giao lưu, anh đã chia sẻ về mẫu người yêu lý tưởng của mình.

“Tôi thích người phụ nữ thông minh, không cần người yêu của mình quá xinh, mà dễ nhìn là được, nếu được thì có thêm điều kiện về chiều cao trên 1,6m" - Công Phượng chia sẻ.

Trước đó, Công Phượng đã từng có một thời gian ở cạnh ca sĩ Hoà Minzy. Tình cảm của bộ đôi này đã từng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới. Tuy nhiên, sau một thời gian ở bên nhau, bộ đôi này đã đường ai nấy đi.

Chân sút sinh năm 1995 luôn cố gắng giấu kín chuyện tình cảm của bản thân. “Khi yêu, tôi chưa đưa yêu cầu phải giỏi làm việc nhà. Có điều chắc chắn là tôi sẽ cùng làm việc nhà với vợ. Tôi giỏi nhất là nấu cơm” - Công Phượng bật mí.

Công Phượng cho biết, bản thân anh đã sống xa nhà từ năm 12 tuổi nên việc tự nấu ăn cho bản thân là việc anh đã làm từ lâu. Chân sút số 10 chia sẻ món sở trường của anh là gà xào xả ớt, tuy nhiên gần đây anh ít ăn hơn vì sau khi kiểm tra sức khỏe bác sĩ lưu ý anh cần hạn chế ăn thịt gà.

Về phương diện tình cảm, Công Phượng cho biết hiện anh đang tạm gác lại chuyện tình cảm để tập trung hoàn toàn vào thực hiện những dự định về bóng đá trước mắt. Anh chia sẻ mong muốn được cùng với đội tuyển vô địch bóng đá khu vực 1 lần. 

“Trong bóng đá tôi có ba ước mơ là cùng HAGL vô địch V-League, cùng tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á và được ra nước ngoài thi đấu. Còn trước mắt tôi chỉ muốn Việt Nam giành vé đi tiếp tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới”, Công Phượng chia sẻ.

Công Phượng chia sẻ về mẫu người yêu lý tưởng ảnh 1 Hiện chân sút số 10 của tuyển Việt Nam đang gác lại chuyện tình cảm để tập trung toàn bộ cho đam mê bóng đá.

Đã từng có thời gian thi đấu ở nước ngoài, tiền đạo số 10 của tuyển Việt Nam chia sẻ, điều kiện cơ sở vật chất là một trong những điều kiện tốt để các cầu thủ có thể phát triển bản thân. “Ở nước ngoài cơ sở vật chất của họ rất tốt. Ngay như khi chúng tôi sang đá ở Thái Lan giải M-150 vừa rồi, nhìn sân đã muốn vào thi đấu rồi vì quá đẹp. Họ có những sân bóng đá đẹp tới mức có thể chơi Goft được. Còn tại Việt Nam, đôi khi nhìn sân đã không muốn chơi bóng vì quá xấu. Nếu điều kiện tốt, khiến cầu thủ khao khát được chơi bóng, trình độ sẽ phát triển nhanh hơn”, Công Phượng chia sẻ.

Công Phượng cho biết thêm, anh đã từng chơi bóng đá từ khi chập chững biết đi. Bố mẹ và anh trai là người đã truyền cho Phượng tình yêu với bóng đá. "Tôi từ lúc biết đi đã chơi bóng rồi, ngày nhỏ tôi cũng hay chơi bóng với anh trai và thích bóng đá từ đó" - Tiền đạo sinh năm 1995 chia sẻ.

Công Phượng cũng xúc động kể chuyện khi còn bé bố mẹ tuần ba buổi đạp xe 15km đưa đi tập bóng đá chính là động lực để anh theo đuổi đam mê đến cùng. Sau khi tốt nghiệp Học viện HAGL Arsenal JMG, anh trở thành trụ cột của HAGL và các đội tuyển Việt Nam. Công Phượng cho hay ngoài bóng đá anh có đam mê kinh doanh và đã bắt đầu bằng việc mở quán cafe tại Pleiku.

Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.