Công Phương mong đối đầu với U23 Thái Lan

Công Phượng ở trận đấu với U23 Myanmar
Công Phượng ở trận đấu với U23 Myanmar
"Chúng tôi không đặt nặng thành tích phải vào chung kết hay vô địch tại giải M-150, nhưng rất muốn gặp các đối thủ mạnh như U23 Thái Lan", Công Phượng chia sẻ với báo giới sau khi U23 Việt Nam thắng "4 sao" trước U23 Myanmar tại trận đầu tiên của giải giao hữu M-150.

Với màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar chiều qua, Công Phượng đã được BTC bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tiền đạo CLB HA Gia Lai đang thể hiện một phong độ rất tốt. Trước khi sang Thái Lan, anh cũng đã có cú đúp ở buổi đá đối kháng nội bộ ở U23 Việt Nam. Chưa kể ở vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29, chân sút xứ Nghệ cũng đều đã “nổ súng” 4 lần.

Chia sẻ với báo chí sau trận thắng ngày ra quân của U23 Việt Nam, Công Phượng cho biết anh và toàn đội rất vui với sự khởi đầu tốt này, nhưng sẽ tiếp tục rút ra những bài học để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo.

"Bản thân tôi rất vui khi U23 Việt Nam giành được 3 điểm đầu tiên và ghi 4 bàn vào lưới U23 Myanmar. Cả đội U23 Việt Nam đã chơi tốt và hỗ trợ nhau cũng khá tốt trong suốt trận đấu. Tôi đã có 2 đường chuyền thành bàn cho Quang Hải và ghi được 1 bàn thắng. Được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận, tôi phải cảm ơn đồng đội ở U23 Việt Nam đã hết mình tạo điều kiện cho tôi”, Công Phượng nói.

Cũng như HLV Park Hang Seo, Công Phượng nhấn mạnh U23 Việt Nam không đặt nặng thành tích ở M-150 Cup, nhưng đã ra sân là phải thi đấu hết mình. U23 Việt Nam mong muốn gặp các đội bóng mạnh để có thể hoàn thiện mình hơn: “U23 Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018. Chúng tôi không đặt nặng thành tích phải vào chung kết hay vô địch, nhưng rất muốn gặp các đối thủ mạnh như U23 Thái Lan.”, Công Phượng nói.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.