Công Phượng nói gì sau lần đầu tiên đá chính ở K League 1?

Nguyễn Công Phượng. Ảnh: Incheon United
Nguyễn Công Phượng. Ảnh: Incheon United
TPO - Hôm qua, cầu thủ Công Phượng đã có lần đầu tiên đá chính ở K League 1 khi cùng Incheon United tiếp đón Daegu FC.

Sau 3 trận đấu phải vào sân từ ghế dự bị, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cuối cùng cũng được HLV Jorn Andersen của Incheon United trao cơ hội đá chính ở vòng 5 K League 1. Tuy vậy, lần đầu tiên đá chính của Công Phượng đã kết thúc không như ý khi đội bóng của anh thảm bại ngay trên sân nhà trước Daegu FC.

Xét về màn trình diễn cá nhân, Công Phượng đã thi đấu khá nổi bật so với các đồng đội. Cho dù không thể tung ra cú dứt điểm nào về phía khung thành của Daegu FC, nhưng tiền đạo người xứ Nghệ hoạt động năng nổ và có 2 lần kiến tạo cơ hội ghi bàn cho Incheon United. Đáng tiếc là các đồng đội của Công Phượng đều không tận dụng được.

Sau trận đấu, HLV Jorn Andersen đã dành lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của Công Phượng bất chấp Incheon United thua 0-3. Bản thân tiền đạo 24 tuổi này cho biết anh sẽ tiếp tục cố gắng để được ra sân nhiều hơn.

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, Công Phượng nói: “Thật không dễ dàng khi lần đầu tiên đá chính ở K League. Mọi thứ đều rất mới mẻ và tôi đã có một chút áp lực. Tôi cố gắng tìm khoảng trống và kết nối với các đồng đội. Tôi đã tạo ra một số cơ hội nhưng đáng tiếc là các đồng đội không có đủ không gian để dứt điểm”.

“Chúng tôi khởi đầu không tốt, nhưng chơi hay hơn trong hiệp hai. Tôi nghĩ mình vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Tôi sẽ cố gắng tập luyện và hy vọng sẽ chơi tốt hơn trong thời gian tới”.

Cho dù thi đấu ở Hàn Quốc nhưng Công Phượng được rất nhiều người hâm mộ Việt Nam theo dõi, không chỉ trên mạng xã hội mà còn ở cả sân nhà của Incheon United. Vì thế, tiền đạo này không quên cảm ơn những người đã ủng hộ anh trong thời gian qua. Công Phượng nói thêm: “Tôi rất tự hào khi nhận được sự quan tâm của mọi người. Tôi muốn mọi người không chỉ cổ vũ cho tôi mà cho cả Incheon United nữa. Tôi rất cám ơn các bạn”.

MỚI - NÓNG