Công Phượng tiếp tục được ra sân ở K-League

Công Phượng dần khẳng định mình
Công Phượng dần khẳng định mình
TP - Tiền đạo HAGL thể hiện màn trình diễn khá ấn tượng trong trận đấu Incheon United để thua đội cuối bảng Suwon Bluewings 1-3 ở vòng 4 K-League hôm qua, 31/3.

Incheon United được đánh giá cao hơn Suwon Bluewings - đội đứng cuối bảng xếp hạng K League 2019 sau khi nhận thất bại cả 3 vòng đầu tiên. Thế nhưng, trái với dự đoán,  đoàn quân của HLV Jorn Andersen lại có trận đấu khá vất vả.

Phút 70, thời điểm Incheon đang bị chủ nhà Suwon Bluewings dẫn 2-1, Công Phượng được HLV Jorn Andersen tung vào sân với hy vọng tiền đạo này sẽ tạo ra đột biến.

Ngay khi vào sân, Công Phượng chơi vô cùng xông xáo và ít nhiều đã để lại dấu ấn đậm nét. Phút 76, tiền đạo tuyển Việt Nam có pha chọc khe đẹp mắt cho Kim Jin-ya thoát xuống đối mặt với thủ môn Suwon Bluewings, nhưng cầu thủ số 13 này lại bỏ lỡ đáng tiếc. Trước đó, Công Phượng đã có tình huống đáng chú ý khi tung ra cú sút cực căng, nhưng đáng tiếc bóng đập người hậu vệ Suwon Bluewings đi vọt xà ngang.

Bên cạnh những tình huống đáng chú ý, Công Phượng còn phải nhận thẻ vàng đầu tiên ở K-League, sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương ở phút 78. Theo thống kê, trong 25 phút (tính luôn thời gian 5 phút bù giờ) có mặt trên sân, Công Phượng chạm bóng 12 lần, 1 lần cướp bóng thành công và chỉ 1 lần bị mất bóng.

Dù có màn trình diễn không tồi, sự góp mặt của Công Phượng chưa đủ làm tăng hiệu quả cho hàng công của Incheon. Đoàn quân của HLV Jorn Andersen thua chung cuộc 1-3 trước Suwon Bluewings. Đội bóng này tiếp tục chứng minh họ là đối thủ “kị rơ” của Incheon bởi đội chủ sân Sungui Arena Park vẫn chưa biết mùi chiến thắng trong gần 10 năm đối đầu.

Trong khi Công Phượng ngày càng thể hiện được bản thân trong màu áo Incheon tại K-League, thì đồng đội cũ của anh ở HAGL là Xuân Trường vẫn khá “long đong lận đận” ở Thai-League. Tiền vệ của tuyển Việt Nam đã ngồi dự bị 5 trận liên tiếp trong màu áo Buriram Untied.

Nguyên do là người cạnh tranh với Xuân Trường vị trí tiền vệ trung tâm - Hajime Hosogai đang được HLV Bozidar Bandovic rất tin dùng. Cầu thủ người Nhật Bản vừa bình phục hoàn toàn chấn thương và liên tục thể hiện màn trình diễn đẳng cấp ở các trận đấu gần nhất.

MỚI - NÓNG