Cục diện bảng B: U22 Việt Nam đặt một chân vào bán kết

Cục diện bảng B: U22 Việt Nam đặt một chân vào bán kết
TPO - Với chiến thắng nghẹt thở trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam đã đặt một chân vào bán kết SEA Games 30. Ngoài ra, chúng ta cũng rộng cửa đi tiếp với ngôi đầu bảng B.

Ngày 1/12, lượt trận thứ 3 của bảng B SEA Games 30 đã kết thúc. Sau khi U22 Thái Lan đánh bại U22 Singapore với tỉ số 3-0, U22 Lào thắng U22 Brunei 3-0, U22 Việt Nam đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước U22 Indonesia.

Sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến U22 Việt Nam bị dẫn trước 0-1 sau hiệp đầu tiên. Bước sang hiệp hai, Thành Chung ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng áo đỏ. Đến đúng phút 90, Hoàng Đức tỏa sáng, lập siêu phẩm giúp U22 Việt Nam thắng ngược 2-1 và giành trọn 3 điểm.

Như vậy sau 3 lượt trận, U22 Việt Nam toàn thắng, đứng đầu bảng B với 9 điểm cùng hiệu số bàn thắng thua +12. U22 Indonesia bằng điểm U22 Thái Lan (6 điểm) nhưng rơi xuống vị trí thứ 3 vì hiệu số thấp hơn (+3 so với +8).

Với khoảng cách an toàn này, U22 Việt Nam coi như sẽ giành vé đi tiếp nếu thắng đậm U22 Singapore ở lượt trận tiếp theo. Trong khi đó, U22 Indonesia cũng giữ quyền tự quyết nếu thắng U22 Brunei hơn U22 Thái Lan. Ở lượt trận cuối cùng, đội bóng xứ vạn đảo có lợi thế lớn vì U22 Thái Lan sẽ đụng phải U22 Việt Nam.

Cục diện bảng B: U22 Việt Nam đặt một chân vào bán kết ảnh 1 Ảnh: Zing
Trường hợp 3 đội cùng có 12 điểm
Với sự chênh lệch khá lớn giữa các đội ở bảng B, khả năng 3 đội cùng có 12 điểm rất dễ xảy ra. Để có tình huống này, U22 Indonesia và U22 Thái Lan cùng thắng cả hai trận còn lại, U22 Việt Nam thắng U22 Singapore và thua U22 Thái Lan. Trong trường hợp này, hiệu số bàn thắng thua là yếu tố đầu tiên được tính đến. U22 Việt Nam đang chiếm lợi thế rất lớn trong khi U22 Indonesia bất lợi nhất. Tuy vậy, đội bóng xứ vạn đảo vẫn có thể tự thay đổi tình hình bằng cách thắng thật đậm U22 Brunei và Lào. U22 Thái Lan cũng còn cơ hội cải thiện hiệu số khi còn trận gặp U22 Lào. Chính vì thế, U22 Việt Nam sẽ rơi vào thế bất lợi nếu không thắng được U22 Singapore với tỉ số cách biệt khoảng 3 bàn.  Tình thế của bảng B sẽ dễ đoán hơn sau lượt trận thứ 4 diễn ra vào ngày 3/12 tới.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.