Cuộc 'tái hôn' giữa ngôi sao Neymar và Barca trị giá bao nhiêu?

Cuộc 'tái hôn' giữa ngôi sao Neymar và Barca trị giá bao nhiêu?
TPO - Tờ Le Parisien (Pháp) cho hay, Paris Sait-Germain sẵn sàng bán lại tiền đạo Neymar cho Barcelona.

Vào tháng 8/2017, PSG đã quyết định phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử làng túc cầu thế giới khi bỏ ra số tiền 222 triệu euro để giải phóng hợp đồng cho Neymar. Tuy phải nghỉ thi đấu khá lâu vì chấn thương nhưng tuyển thủ Brazil vẫn đóng góp được 51 bàn thắng sau 58 trận. Bên cạnh đó, anh còn giúp giá trị thương mại và giá trị cổ phiếu của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử tăng lên đáng kể.

Sau 2 năm gắn bó với PSG, Neymar đã cùng đội bóng này giành 2 chức vô địch Ligue 1, 1 cúp quốc gia Pháp, 1 cúp liên đoàn pháp và 1 Siêu cúp nước Pháp. Thế nhưng, ngôi sao 27 tuổi vẫn tỏ ra không hài lòng khi “Les Parisiens” không thể chinh phục chức vô địch Champions League.

Cuộc 'tái hôn' giữa ngôi sao Neymar và Barca trị giá bao nhiêu? ảnh 1 Chi 222 triệu euro, Barca sẽ có Neymar.
Cách đây không lâu, Neymar đã công khai bày tỏ ý định chia tay PSG để trở lại khoác áo Barca. Thông tin này được tiền đạo người Brazil xác nhận với các đồng đội trong màu áo đương kim vô địch Ligue 1 cũng như một số đồng đội cũ tại sân Nou Camp. Trong bối cảnh Kylian Mbappe đã trưởng thành và đủ khả năng thay thế Neymar ở phương diện chuyên môn lẫn thương mại, PSG sẵn sàng bán chân sút sinh năm 1992 cho Barca. Số tiền mà họ yêu cầu là 222 triệu euro. Mới đây, Phó Chủ tịch Jordi Cardoner vừa lên tiếng xác nhận thông tin về việc Barca muốn “tái hôn” với Neymar. Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), gã khổng lồ xứ Catalan chỉ chiêu mộ cựu cầu thủ Santos nếu anh chấp nhận cắt giảm lương. Để tỏ rõ thiện chí của mình, Neymar sẵn sàng nhận mức lương 24 triệu euro/năm để sớm được trở lại Barca. Con số này thấp hơn 6 triệu euro/năm so với thu nhập hiện nay của anh tại PSG.
Theo Theo Le Parisien, Sport
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.