Cuộc thử nghiệm cuối cùng

Cuộc thử nghiệm cuối cùng
TP - VFF rất kỳ vọng U23 Thái Lan, U23 Indonesia tham dự VFF Cup 2011 (khởi tranh từ 19-10) nhằm tăng tính hấp dẫn của giải. Nhưng, với Falko Goetz, dù có ai tham dự thì ông cũng chỉ thử nghiệm mà thôi.

> Vì SEA Games hay vòng loại World Cup?
> Tiền có cản bước tiến U23?

Những sự thay thế như U23 Uzbekistan, U23 Myanmar có thể không hút khách bằng U23 Thái Lan hay U23 Indonesia nhưng đáng để làm quân xanh cho U23 Việt Nam. Uzbekistan có một nền bóng đá khá phát triển ở châu Á và từng vô địch VFF Cup 2007. U23 Myanmar lại gây ấn tượng ở các giải trẻ trong thời gian gần đây. Còn U23 Malaysia, đương kim vô địch SEA Games và AFF Cup, chắc chắn là liều thuốc thử quý của U23 Việt Nam.

Sau Cúp Bóng đá TPHCM, thì VFF Cup diễn ra 10 ngày trước SEA Games 26 là cơ hội tốt nhất và duy nhất để HLV Falko Goetz chốt lại danh sách tham dự SEA Games 26 cũng như cải thiện lối chơi của U23 Việt Nam. Khi mới tiếp quản chức HLV trưởng, ông Falko Goetz đã thử nghiệm lối chơi tấn công khác với người tiền nhiệm Calisto.

Mới đây, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu gặp Hà Nội T&T trước khi bước vào giải bóng đá quốc tế VFF Cup Eximbank 2011. Chiến thắng 4-0 trước đội bóng Thủ đô cho thấy thầy trò HLV Falko Goetz đã có sự kiểm nghiệm hoàn hảo cho giải bóng đá quốc tế VFF Cup Eximbank sắp diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Dấu ấn rõ nhất của U23 Việt Nam vẫn là một tinh thần máu lửa và sự điều chỉnh chiến thuật khá hợp lý của HLV Falko Goetz. Những trận đấu tại VFF - Eximbank Cup 2011 sẽ bổ sung và hoàn thiện ý tưởng đó. Lúc đó, cặp trung vệ của U23 Việt Nam sẽ được xác định thay vì luân phiên ghép với nhau như hiện nay. Cặp tiền vệ trung tâm và cặp tiền đạo cũng được xác định để định hình bộ khung của U23 Việt Nam.

Những đối thủ của U23 VN đã chuẩn bị như thế nào? Đi đầu trong chính sách dùng cầu thủ nhập tịch là Philippines. Với hàng loạt gương mặt nhập khẩu, ở kỳ SEA Games này, Philippines mạnh dạn đặt mục tiêu giành huy chương bóng đá nam. Kế đó là Indonesia với những cái tên đáng chú ý như trung vệ Mark van der Maarel (từng khoác áo ĐT U21 Hà Lan và đá cho đội 1 của Utrecht), tiền vệ Stefano Lilipaly (Utrecht, Hà Lan), tiền vệ James Zaidah Saragih (New York Cosmos, Mỹ).

ĐKVĐ SEA Games Malaysia trước VFF Cup đã chọn Slovakia làm địa điểm tập huấn để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch. HLV Ong Kim Swee cùng với 26 cầu thủ đã đạt được những kết quả khá tích cực. Trước đó, đội này cũng đã có trận giao hữu với đội hình 1 của CLB Chelsea và chỉ chịu thua 0-1.

Không những có lịch tập huấn sớm, U23 Singapore đã chốt được 23 gương mặt sẽ tới Indonesia. Cộng với chiến thắng 3-2 trong trận giao hữu với U23 Thái Lan - đội bóng luôn được xem là mạnh nhất tại khu vực, chứng tỏ bộ khung mà HLV Pavkovic xây dựng đã đi vào ổn định. Đáng lưu ý, một số cầu thủ như thủ quân Irwan Shah, Faris Ramli hay Abu Sujad - những gương mặt được xem là trụ cột của U23 Singapore tại SEA Games 26, đều thi đấu nổi bật.

Thái Lan mới có trận giao hữu đầu tiên với Singapore để các cầu thủ ráp đội hình cùng nhau sau một tuần tập trung. Dẫu vậy Thái Lan vẫn tạo ra sự nể trọng đối với các đối thủ bởi truyền thống mạnh ở khu vực của họ từ trước tới nay.

U23 Việt Nam sẽ không đặt nặng thành tích tại VFF - Eximbank Cup 2011. Nhưng chắc chắn HLV Falko Goetz phải tìm ra một bộ khung ổn định tại giải này cho U23 Việt Nam trước khi bước vào SEA Games 26.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG