Cựu danh thủ Hồng Sơn: 'Quang Hải quá đẳng cấp'

Cựu danh thủ Hồng Sơn: 'Quang Hải quá đẳng cấp'
TPO - Theo cựu danh thủ Hồng Sơn dành lời khen có cánh cho tiền vệ Quang Hải, người ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 1-0 trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 tối 10/10.

Đánh giá về màn trình diễn của hai đội, cựu danh thủ Hồng Sơn cho biết: "Đầu tiên, tôi xin chúc mừng cho đội tuyển Việt Nam. Một chiến thắng xứng đáng và thuyết phục. Đội tuyển Malaysia làm cho chúng ta hơi ngỡ ngàng một chút ở những phút đầu trận. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn, thế trận cũng có phần lấn lướt hơn và gây nhiều tình huống nguy hiểm cho chúng ta. Nhưng phải nói là HLV Park Hang Seo đã quá cao tay, nhường thế trận lúc đầu cho Malaysia".

Cũng theo cựu danh thủ Hồng Sơn, bàn thắng của Quang Hải đến sau sự "nhẫn nhịn" của toàn đội, cũng như lối chơi "biết mình biết ta" của ông Park. Cựu danh thủ Hồng Sơn cũng ca ngợi người kiến tạo bàn thắng này, đội trưởng Quế Ngọc Hải. Anh đã thực hiện đường chuyền thông minh, chuẩn từng milimet cho Quang Hải và thường xuyên tung ra những đường chuyền vượt tuyến như vậy cho đồng đội trong cả trận. 

Bàn thắng của Quang Hải đến ở phút thứ 40. Từ đường chuyền của Quế Ngọc Hải, Quang Hải bắt người vô lê rất đẹp mắt, đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là tỷ số của cuối cùng của trận đấu. Trước đó, Quang Hải đã 1 lần đưa bóng vào lưới Malaysia nhưng không được công nhận do lỗi việt vị.

Cựu danh thủ Hồng Sơn dành lời khen có cánh cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển việt Nam ở vòng loại World Cup.: "Quang Hải quá đẳng cấp, thể hiện ở việc chọn vị trí, bứt tốc, ngả người. Một khe hẹp như vậy mà có cú chạm bóng quá tinh tế".

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.